Choáng với nhà giàu Arab mua vé máy bay cho 80 con chim ưng

Một bức ảnh được chia sẻ mới đây trên mạng xã hội đã gây "sốt" khi ghi lại cảnh hàng chục con chim ưng được các ông chủ tỷ phú Arab của chúng thuê hẳn ghế máy bay trên một chuyến bay.
Choáng với nhà giàu Arab mua vé máy bay cho 80 con chim ưng ảnh 1Bức ảnh được chia sẻ trên trang Reddit.

Một bức ảnh được chia sẻ mới đây trên mạng xã hội đã gây "sốt" khi ghi lại cảnh hàng chục con chim ưng được các ông chủ tỷ phú Arab của chúng thuê hẳn ghế máy bay trên một chuyến bay.

Một người dùng mạng xã hội Reddit có tên tài khoản  lensoo đã chia sẻ một bức ảnh kỳ lạ nhưng rất thú vị ghi lại cảnh hàng chục con chim ưng được "ngồi" trên những chiếc ghế dành cho hành khách đi máy bay xen lẫn với con người trong một chuyến bay hôm thứ Hai (30/1).

"Một người bạn của tôi đã gửi cho tôi bức ảnh này," tài khoản lensoo chú thích bức ảnh. "Hoàng tử Saudi đã mua vé máy bay cho 80 con chim ưng của ông ấy."

Bức ảnh trên có thể xa lạ đối với một số người, nhưng thực tế việc nhìn thấy chim ưng trên một chiếc máy bay ở Trung Đông không phải là hiếm.

Một tài khoản Reddit khác đã chỉ ra rằng chuyến bay này có lẽ không phải là chuyến bay phổ thông của Qatar vì quốc gia náy chỉ cho phép mang sáu con chim ưng trên chuyến bay phổ thông tại một thời điểm.

Bốn năm trước, một tài khoản Reddit đã chia sẻ bài viết trong với một bức ảnh cho thấy một hình ảnh rất giống bức ảnh mới được chia sẻ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.

Hành khách tại sân bay quốc gia Ronald Reagan Washington ở Arlington, Virginia, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ thu hồi hơn 100.000 thị thực trong năm 2025

Các đối tượng bị thu hồi thị thực phần lớn liên quan tới các trường hợp du lịch và thương mại lưu trú quá hạn cho phép, vốn từ lâu được xem là một lỗ hổng lớn trong hệ thống kiểm soát di trú của Mỹ.