Chủ tịch Hội đồng chủ quyền Sudan tuyên bố ngừng bắn toàn quốc

Sắc lệnh trên được đưa ra vài giờ sau khi Phong trào Giải phóng dân tộc Sudan (SPLM) tuyên bố ngừng các cuộc đối thoại với Chính phủ Sudan cho đến khi tất cả các yêu cầu của họ được đáp ứng.
Chủ tịch Hội đồng chủ quyền Sudan Abdel-Fattah Al-Burhan. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Chủ tịch Hội đồng chủ quyền Sudan Abdel-Fattah Al-Burhan. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Chủ tịch Hội đồng chủ quyền Sudan, Abdel-Fattah Al-Burhan ngày 16/10 đã ban bố một sắc lệnh hiến pháp, tuyên bố ngừng bắn trên cả nước.

Sắc lệnh nêu rõ tuyên bố ngừng bắn nhằm "tạo không khí để đạt hòa bình và an ninh ở mọi nơi trên lãnh thổ Sudan." Sắc lệnh yêu cầu các cơ quan hữu quan lập tức thực thi ngừng bắn ngay từ ngày ban bố văn kiện này.

[Sudan điều tra các vụ bạo lực khiến hàng trăm người thương vong]

Sắc lệnh trên được đưa ra vài giờ sau khi Phong trào Giải phóng dân tộc Sudan (SPLM) tuyên bố ngừng các cuộc đối thoại với Chính phủ Sudan cho đến khi tất cả các yêu cầu của họ được đáp ứng, trong đó có một lệnh ngừng bắn và trả tự do cho các tù nhân.

Trước đó, cuộc đàm phán hòa bình giữa Chính phủ Sudan và các nhóm vũ trang từ Darfur, Nam Kordofan và vùng Blue Nile đã diễn ra tại thủ đô Juba của nước láng giềng Nam Sudan, sau khi hai bên thống nhất lộ trình đàm phán trong khuôn khổ sáng kiến trung gian hòa giải do Tổng thống Nam Sudan Salva Kiir dẫn đầu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục