Chủ tịch nước tiếp Phó Thủ tướng thứ nhất LB Nga

Ngày 21/11, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tiếp Phó Thủ tướng thứ nhất Liên bang Nga Igor I. Suvalov, đang ở thăm, làm việc tại Việt Nam.
Ngày 21/11, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã tiếp ngài Igor I. Suvalov, Phó Thủtướng thứ nhất Liên bang Nga, đồng Chủ tịch Ủy ban liên Chính phủ Việt-Nga vềhợp tác kinh tế-thương mại và khoa học-kỹ thuật.

Chủ tịch nước bày tỏ vui mừng vui được gặp lại Ngài Phó Thủ tướng thứ nhấtnhân dịp Ngài sang thăm Việt Nam dự cuộc họp đầu tiên Đồng Chủ tịch Ủy ban liênChính phủ Việt-Nga về hợp tác kinh tế-thương mại và khoa học-kỹ thuật.

Chủ tịch nước khẳng định việc tổ chức cuộc họp đầu tiên của hai Đồng Chủ tịchỦy ban liênChính phủ sau khi hai bên quyết định nâng cấp lên Phó Thủ tướng có ý nghĩa quantrọng, đặc biệt trong dịp hai nước kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ đối tácchiến lược, thể hiện mong muốn và quyết tâm của Lãnh đạo hai nước tăng cườngquan hệ đối tác chiến lược, nâng tầm hợp tác kinh tế-thương mại.

Ông Trương Tấn Sang bày tỏ hài lòng về hợp tác giữa Việt Nam và Liên bang Ngatrong các lĩnh vực an ninh-quốc phòng, giáo dục-đào tạo, văn hóa, khoa học-côngnghệ... có những bước phát triển tích cực; đề nghị hai bên cần sớm thúc đẩytriển khai các dự án Đại học Công nghệ Việt-Nga tại Việt Nam, Trung tâm Khoa họcCông nghệ hạt nhân tại Việt Nam, tiếp tục triển khai tích cực việc đào tạo nhânlực cho ngành điện hạt nhân của Việt Nam.

Chủ tịch mong muốn hai nước thúc đẩy hơn nữa quan hệ thương mại phấn đấu đạtkim ngạch thương mại lên 10 tỷ USD; tin tưởng với những thỏa thuận đạt đượctrong chuyến thăm Việt Nam của Ngài Phó Thủ tướng thứ nhất và kết quả cuộc họpcủa hai Đồng Chủ tịch Ủy ban liênChính phủ lần này, quan hệ Việt Nam-Liên bang Nga sẽ tiếp tụcphát triển mạnh mẽ, đáp ứng lợi ích của hai nước.

Phó Thủ tướng thứ nhất Liên bang Nga I.I.Suvalov bày tỏ vui mừng lần đầu tiênđược đến thăm Việt Nam và đặc biệt ấn tượng với đất nước và nhân dân Việt Nam.

Phó Thủ tướng đánh giá cao sự hợp tác giữa Việt Nam và Liên bang Nga trongviệc khai thác dầu khí với liên doanh Vietsovpetro và mong muốn tăng cường hợptác hơn nữa trong lĩnh vực khai thác dầu khí và thúc đẩy đàm phán hiệp địnhthương mại tự do với Việt Nam và một số nước trong khối ASEAN.

Ngài Phó Thủ tướng tin tưởng năm 2012 khi Nga đảm nhiệm vai trò chủ tịch APECsẽ là cơ hội tăng cường hợp tác chặt chẽ hơn nữa giữa Liên bang Nga và Việt Namcũng như với các nước trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương./.

Hoàng Giang (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Khu công nghiệp Khai Quang, tỉnh Phú Thọ. (Ảnh: Nguyễn Thảo/TTXVN)

Biến thách thức thành động lực tăng trưởng mới

Tăng trưởng kinh tế, thu hút đầu tư, công nghiệp và cải cách môi trường đầu tư đang trở thành những trụ cột quan trọng để tỉnh Phú Thọ khẳng định vị thế mới trên bản đồ kinh tế phía Bắc.

Người dân đến làm thủ tục hành chính tại Trung tâm phục vụ hành chính công phường Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ. (Ảnh: Hoàng Hùng/TTXVN)

Kiến tạo mô hình quản trị hiện đại

Nếu giai đoạn đầu tiên là hành trình ổn định bộ máy, giai đoạn tiếp theo sẽ quyết định thành công lớn hơn: Biến không gian hành chính mới thành động lực phát triển mới cho tỉnh Phú Thọ.