Đại sứ Phạm Vinh Quang đã động viên, thăm hỏi tình hình sức khỏe, ăn ở của ngư dân, cũng như thông báo về tình hình dịch bệnh và quy trình thủ tục đưa ngư dân về nước.
Công chúng được thưởng lãm 50 ảnh tư liệu quý của TTXVN về hai chuyến thăm lịch sử năm 1959 của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Tổng thống Sukarno, cùng 180 ảnh về những mốc chính trong quan hệ giữa hai nước.
Ngày 7/12, Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia và chính quyền Đặc khu Yogyakarta khai mạc Triển lãm ảnh kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Indonesia, theo hình thức trực tiếp và trực.
Đại sứ Indonesia tại Việt Nam Ibnu Hadi chia sẻ ông cảm thấy may mắn và hạnh phúc khi làm Đại sứ Indonesia tại Việt Nam và được chứng kiến quan hệ hai nước phát triển mạnh mẽ.
Đối thoại phát thanh tương tác giữa VOV và RRI mang lại cho khán thính giả cái nhìn tổng quan về quan hệ hữu nghị giữa hai nước do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Tổng thống Sukarno đặt nền móng từ 1955...
Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đánh giá cao những đóng góp tích cực của Đại sứ Ibnu Hadi trong việc tăng cường tình đoàn kết hữu nghị, hợp tác giữa hai nước Việt Nam và Indonesia.
Đại sứ Phạm Vinh Quang cho rằng các nhà đầu tư cần “chớp” lấy thời cơ, tận dụng các chủ trương, chính sách ưu đãi thu hút đầu tư Việt Nam và Indonesia để chủ động tăng cường các hoạt động giao thương.
Chương trình văn hóa-nghệ thuật "Đêm hữu nghị Việt Nam và Indonesia" được tổ chức nhằm quảng bá nền văn hóa đa dạng ASEAN, góp phần tăng cường giao lưu và hiểu biết lẫn nhau giữa hai quốc gia.
Chặng đường của mối quan hệ Việt Nam-Indonesia 65 năm qua là minh chứng rõ nét và sinh động nhất cho tình hữu nghị bền chặt, vững vàng trước những thách thức của lịch sử và thời đại.
Bộ trưởng Indonesia bày tỏ mong muốn đẩy mạnh và đưa hợp tác với Việt Nam lên tầm cao mới trong lĩnh vực đánh bắt, nuôi trồng và xuất nhập khẩu thủy hải sản, vì lợi ích của nông dân, ngư dân 2 nước.
Giải nhất thuộc về tác giả Trần Hoài Đức đến từ Việt Nam, 4 giải khuyến khích thuộc về các tác giả Fajar Sukarno Aji, Wahyu Purnomo, Lê Công Đạo và Lý Anh Tuấn.
Điểm thú vị khác của logo đoạt giải nhất là hình ảnh những cánh chim mang hình quốc kỳ Việt Nam và Indonesia, tượng trưng cho niềm hy vọng, sự ấm áp, chân thành và sinh lực của quan hệ song phương.
Thời hạn nhận bài thi thiết kế logo kỷ niệm 65 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam-Indonisia bắt đầu từ 1/7 và kết thúc vào 31/7, Ban tổ chức sẽ chấm giải và công bố các logo đoạt giải trước ngày 5/8.
Năm thuyền viên người Indonesia của tàu Jagat Raya gặp nạn trên vùng biển Sóc Trăng được bàn giao cho Đại lý Hàng hải Cần Thơ (đơn vị được Tổng lãnh sự quán Cộng hòa Indonesia ủy quyền) đưa về nước.
Ngài Hanif Salim, Tổng Lãnh sự Indonesia, cảm ơn Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sóc Trăng vì sự chuyên nghiệp trong quá trính giải cứu và hỗ trợ các thuyền viên Indonesia.
Đại tướng Ngô Xuân Lịch và Phó Đô đốc Agus Setiadji nhất trí tiếp tục duy trì trao đổi đoàn các cấp; nâng cao hiệu quả cơ chế đối thoại hiện có; đẩy mạnh hoạt động hợp tác giữa các quân binh chủng.
Indonesia sẽ có những chính sách nới rộng xuất-nhập khẩu, ví dụ xuất khẩu tôm hùm giống sang Việt Nam và các nước khác, cũng như mời các doanh nghiệp Việt Nam tham gia đầu tư nuôi trồng thủy sản.
Lần đầu tiên kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao (1955-2019), tà áo dài Việt Nam kiêu hãnh tung bay tại Quảng trường Catur Muka ở trung tâm thành phố Denpasar trong tiếng vỗ tay vang dội.
Theo Đại sứ Phạm Vinh Quang, trong năm 2019, mặc dù Indonesia rất bận rộn với các cuộc bầu cử tổng thống và quốc hội, quan hệ hai nước vẫn được coi trọng và thúc đẩy trên bốn khía cạnh.
Hai Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam và Indonesia bày tỏ quan ngại về những diễn biến gần đây trên Biển Đông, đặc biệt là những hành vi xâm phạm các lợi ích chính đáng của các quốc gia ven biển.