Chứng khoán châu Á diễn biến trái chiều trong phiên 2/12

Các thị trường chứng khoán Sydney, Đài Bắc và Jakarta đều tăng điểm trong khi thị trường Mumbai, Singapore và Bangkok chốt phiên đi xuống.
(Ảnh: AFP/TTXVN)
(Ảnh: AFP/TTXVN)

Thị trường chứng khoán châu Á diễn biến trái chiều trong phiên chiều 2/12, giữa lúc chỉ số S&P 500 và Nasdaq của thị trường Mỹ tăng lên các mức kỷ lục mới nhờ tâm lý lạc quan về triển vọng phát triển vắcxin ngừa COVID-19 và kỳ vọng về biện pháp kích thích kinh tế mới của Mỹ.

Vương quốc Anh ngày 2/12 trở thành quốc gia phương Tây đầu tiên phê duyệt lưu hành vắcxin ngừa COVID-19 do hai hãng dược phẩm Pfizer của Mỹ và BioNTech của Đức phối hợp bào chế. Theo đó, vắcxin này sẽ được lưu hành tại Anh từ tuần tới.

Trong khi đó, một số "gã khổng lồ" dược phẩm khác cũng đã nộp đơn xin cấp phép lưu hành vắcxin của họ ở Mỹ và châu Âu.

Điều này khiến các nhà đầu tư lạc quan rằng nền kinh tế thế giới cuối cùng có thể phục hồi trở lại vào năm 2021.

[Những thông tin tích cực đem lại "nguồn sáng" giữa đại dịch COVID-19]

Trong một dấu hiệu cho thấy triển vọng đang được cải thiện mặc dù số ca nhiễm COVID-19 vẫn đang gia tăng, Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) kỳ vọng sự suy giảm kinh tế trong năm nay sẽ không tồi tệ như dự báo trước đó.

Tại thị trường Tokyo (Nhật Bản), chỉ số Nikkei 225 tăng 13,44 điểm (hay 0,05%) lên 26.800,98 điểm. Còn tại thị trường Seoul, chỉ số Kospi của Hàn Quốc cũng tăng 41,65 điểm (1,58%), lên 2.675,9 điểm, mức cao kỷ lục mới, nhờ tâm lý lạc quan về triển vọng phát triển vắcxin ngừa COVID-19 và các biện pháp kích thích kinh tế.

Các thị trường chứng khoán Sydney, Đài Bắc và Jakarta cũng đều tăng điểm, trong khi thị trường Mumbai, Singapore và Bangkok chốt phiên đi xuống.

Trong khi đó, tại Trung Quốc, hai thị trường chứng khoán chủ chốt là Thượng Hải và Hong Kong cũng đồng loạt giảm điểm, giữa lúc các nhà đầu tư bán ra chốt lời do lo ngại về tình trạng lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng.

Diễn biến này trái ngược với tâm lý lạc quan về triển vọng phát triển vắcxin ngừa COVID-19 và kỳ vọng về các biện pháp kích thích kinh tế của Mỹ.

Khép lại phiên này, chỉ số Hang Seng và Shanghai Composite lần lượt giảm 35,10 điểm (0,13%) và 2,56 điểm (0,07%), xuống 26.532,58 điểm và 3.449,38 điểm.

Tại thị trường trong nước, kết thúc phiên giao dịch ngày 2/12, chỉ số VN - Index tăng 5,45 điểm (0,54%) lên 1.014,32 điểm. Chỉ số HNX-Index tăng 1,87 điểm (1,26%) lên 150,80 điểm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục