Chứng khoán châu Á khởi động tích cực trong phiên đầu năm 2021

Sự lạc quan về triển vọng kinh tế năm 2021 đã giúp các nhà đầu tư chứng khoán ở châu Á khởi động phiên giao dịch đầu tiên của năm một cách tích cực do những hành động triển khai vắcxin chống COVID-19.
Chứng khoán châu Á khởi động tích cực trong phiên đầu năm 2021 ảnh 1Ảnh minh họa (Nguồn: AFP/TTXVN)

Sự lạc quan về triển vọng kinh tế năm 2021 đã giúp các nhà đầu tư chứng khoán ở châu Á khởi động phiên giao dịch đầu tiên của năm 2021 (4/1) một cách tích cực, khi những hy vọng về việc triển khai vắcxin đã bù lại việc số ca mắc COVID-19 tăng vọt.

Chỉ số Hang Seng của Hong Kong tăng 0,89%, hay 241,68 điểm và lên 27.472,81 điểm, dù giá cổ phiếu của China Mobile Communications, China Telecommunications Corp và China Unicom (Hong Kong) Limited đều giảm hơn 3% sau khi các công ty này bị gỡ niêm yết tại New York theo một sắc lệnh của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc cấm đầu tư vào các công ty có sự liên quan với quân đội Trung Quốc.

Chỉ số Shanghai Composite của Thượng Hải (Trung Quốc) tăng 0,86%, hay 29,89 điểm, lên 3.502,96 điểm.

Chỉ số chứng khoán tổng hợp Hàn Quốc (KOSPI) chốt phiên 4/1 ở mức 2.944,45 điểm, tăng 70,98 điểm (2,47%), lần đầu tiên trong lịch sử cán mốc 2.900 điểm. Chỉ số này đã xác lập kỷ lục 6 phiên liên tiếp.

Trong khi đó, chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản mất 0,68%, hay 185,79 điểm, xuống 27.258,38 điểm, sau khi tăng 16% trong năm ngoái, khi các nhà đầu tư lo ngại trước thông tin Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga đang cân nhắc ban bố tình trạng khẩn cấp khu vực tại Tokyo và các khu vực lân cận do số ca mắc COVID-19 mới tăng vọt.

Chứng khoán ngập sắc xanh trong phiên giao dịch đầu năm 2021

Khi sự không chắc chắn về Brexit, chỉ việc Vương quốc Anh rời Liên minh châu Âu (EU), và gói kích thích tại Mỹ đã được đẩy lùi, sự chú ý đang được hướng đến đà phục hồi kinh tế sau những tác động của đại dịch trong năm 2020, với nhận định rộng rãi rằng các nền kinh tế sẽ phục hồi mạnh khi cuộc sống gần như trở lại bình thường.

Lượng lớn tiền mặt mà các chính phủ và các ngân hàng trung ương chi ra đã đóng vai trò quyết định đối với sự phục hồi của các thị trường chứng khoán toàn cầu sau khi rơi xuống các mức thấp hồi tháng Ba và các nhà phân tích nhận định các chính sách tiền tệ nới lỏng, đặc biệt là tại Mỹ, sẽ vẫn được duy trì trong thời gian tới.

Nhà phân tích David Kotok tại Cumberland Advisors cho rằng các thị trường chứng khoán sẽ duy trì đà đi lên nếu Cục Dự trữ Liên bang Mỹ tiếp tục thực hiện chính sách tiền tệ nới lỏng. Tuy nhiên, dù cũng nhận định các thị trường sẽ tăng mạnh trong năm nay, ông cảnh báo quý I/2021 có thể vẫn khó khăn khi vắcxin ngừa COVID-19 được phân phối nhưng dịch bệnh này vẫn tiếp tục lây lan.

Tại thị trường trong nước, kết phiên giao dịch 4/1, chỉ số VN-Index đứng ở mức 1.120,47 điểm, tăng 16,6 điểm (1,5%). Trong khi đó, chỉ số HNX-Index đứng ở mức 206,28 điểm, tăng 3,16 điểm (1,56%)/.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục