Chứng khoán châu Á phần lớn giảm trong phiên này 7/2

Chỉ số Shanghai Composite trên sàn Thượng Hải đóng phiên tăng 0,3% lên 2.875,96 điểm; tính chung cả tuần, chỉ số này đã để mất 3,4% giá trị sau khi hứng chịu đợt bán tháo mạnh hôm 3/2 vừa qua.
Chứng khoán châu Á phần lớn giảm trong phiên này 7/2 ảnh 1Một phiên giao dịch cổ phiếu của thị trường châu Á. (Nguồn: AFP)

Thị trường chứng khoán châu Á phần lớn giảm trong phiên ngày 7/2 sau một tuần tăng điểm do các nhà đầu tư bán ra chốt lời và đánh giá diễn biến cuộc khủng hoảng do virus corona mới (2019-nCoV) gây ra tại Trung Quốc.

Số liệu việc làm tích cực từ Mỹ, sự hỗ trợ tài chính từ Trung Quốc và các báo cáo lợi nhuận doanh nghiệp lạc quan đã khích lệ các nhà đầu tư trong phiên trước đó.

Ngày 6/2, Trung Quốc đã quyết định giảm một nửa thuế quan áp lên hàng hóa nhập khẩu từ Mỹ trị giá 75 tỷ USD như là một phần trong thỏa thuận thương mại mới ký kết.

Trong khi đó, các nhà quan sát cho biết dịch bệnh do virus corona mới sẽ tác động đến tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc trong quý 1 năm nay, song sau đó có thể phục hồi trở lại giống như sau SARS.

Hai thị trường Thượng Hải và Hong Kong chạy ngược chiều trong phiên 7/2, sau khi trải qua tuần giao dịch tồi tệ nhất trong chín tháng do lo ngại tác động của dịch bệnh do virus corona mới đang lan rộng tại Trung Quốc lên nền kinh tế.

[Thị trường chứng khoán Việt Nam khởi sắc trở lại trong ngày 6/2]

Chỉ số Shanghai Composite trên sàn Thượng Hải đóng phiên tăng 0,3% lên 2.875,96 điểm. Tính chung cả tuần, chỉ số này đã để mất 3,4% giá trị sau khi hứng chịu đợt bán tháo mạnh hôm 3/2 vừa qua, thời điểm mở cửa giao dịch trở lại sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

Sau đó, Trung Quốc đã phải kéo dài thời gian nghỉ Tết Nguyên đán để ngăn chặn sự lây lan của virus corona mới.

Trong khi đó, chỉ số Hang Seng của Hong Kong, sau khi tăng khoảng 4,5% trong tuần này, đã giảm 0,33% xuống 27.404,27 điểm vào phiên 7/2.

Tại thị trường Tokyo (Nhật Bản), chỉ số Nikkei 225 giảm 0,2% xuống 23.827,98 điểm.

Chứng khoán Singapore và Đài Bắc đều giảm hơn 1%, chứng khoán Seoul giảm 0,7%, chứng khoán Sydney giảm 0,4%,  chứng khoán Mumbai hạ 0,5%. Chứng khoán Manila và Bangkok cũng giảm.

Tại thị trường chứng khoán Việt Nam, chỉ số VN-Index tăng 0,24% lên 940,75 điểm, còn chỉ số HNX-Index giảm 0,87% xuống 104,92 điểm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục