Chứng khoán châu Á trầm lắng trong phiên cuối cùng của năm 2021

Chỉ số Shanghai Composite, Hang Seng (Trung Quốc) tăng điểm trong khi chứng khoán Nhật Bản, Hàn Quốc, Indonesia và Thái Lan đóng cửa nghỉ lễ.
Chứng khoán châu Á trầm lắng trong phiên cuối cùng của năm 2021 ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Bloomberg)

Thị trường chứng khoán châu Á giao dịch thưa thớt trong phiên cuối cùng của năm (31/12), sau khi chứng kiến đà giảm của các chỉ số chính của Phố Wall phiên trước.

Chốt phiên này, tại thị trường Trung Quốc, chỉ số Shanghai Composite tăng 0,5% lên 3.638,24 điểm, còn chỉ số Hang Seng tăng 1,2% lên 23.397,67 điểm.

Trong khi đó, các thị trường chứng khoán Nhật Bản, Hàn Quốc, Indonesia và Thái Lan đóng cửa nghỉ lễ.

Năm 2021 là một năm đầy biến động cho thị trường chứng khoán châu Á. Nhiều chỉ số chứng khoán châu Á sụt giảm, như chỉ số Hang Seng ở Hong Kong chịu tác động xấu do những bất ổn của thị trường bất động sản Trung Quốc và căng thẳng Mỹ-Trung.

[Chỉ số Nikkei 225 khép lại năm 2021 ở mức cao nhất trong hơn 30 năm]

Còn các chỉ số khác, như Nikkei 225 của Tokyo và chỉ số Shanghai Composite (Trung Quốc), dù có biến động nhưng vẫn tương đối ổn định.

Giới đầu tư sẽ không thực hiện bất kỳ động thái lớn nào cho đến tuần sau khi bắt đầu Năm mới 2022.

Tại thị trường Việt Nam, chốt phiên 31/12, chỉ số VN-Index tăng 12,31 điểm (0,83%) lên 1.498,28 điểm, trong khi chỉ số HNX-Index cũng tăng 12,34 điểm (2,67%) lên 473,99 điểm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục