Chỉ số Nikkei 225 khép lại năm 2021 ở mức cao nhất trong hơn 30 năm

Chỉ số Nikkei của thị trường chứng khoán Tokyo (Nhật Bản) khép lại năm qua với mức đóng cửa cuối năm cao nhất kể từ năm 1989, đồng thời ghi dấu năm tăng thứ ba liên tiếp.
Chỉ số Nikkei 225 khép lại năm 2021 ở mức cao nhất trong hơn 30 năm ảnh 1Bảng điện tử thông báo chỉ số Nikkei 225 tại thị trường chứng khoán Tokyo. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Bất chấp đà giảm trong phiên giao dịch cuối cùng của năm 2021 (30/12), chỉ số Nikkei của thị trường chứng khoán Tokyo (Nhật Bản) vẫn khép lại năm qua với mức đóng cửa cuối năm cao nhất kể từ năm 1989, đồng thời ghi dấu năm tăng thứ ba liên tiếp.

Chốt phiên này, tại Nhật Bản, chỉ số Nikkei 225 của thị trường Tokyo giảm 0,4% xuống 28.791,71 điểm.

Trong năm nay, chỉ số trên đã tăng 4,9% khi các gói kích thích tài chính và tiền tệ cũng như tâm lý lạc quan của nhà đầu tư về đà phục hồi kinh tế giai đoạn hậu đại dịch COVID-19 đã nâng giá cổ phiếu lên mức cao kỷ lục trên phạm vi toàn cầu.

[Top 10 cổ phiếu tăng mạnh nhất năm 2021 của chứng khoán Việt Nam]

Chỉ số Nikkei 225 khởi động năm 2021 với mức trên 27.000 điểm và tiếp tục tăng trong giai đoạn đầu năm khi các ngân hàng trung ương lớn tiến hành chương trình nới lỏng tiền tệ để hỗ trợ nền kinh tế chống lại tác động của đại dịch COVID-19.

Takuya Yamada, quản lý cấp cao của đơn vị tư vấn đầu tư PayPay Asset Management, có trụ sở tại Nhật Bản, nhận định mặc dù thị trường nước ngoài là nhân tố thực sự đã nâng đỡ chứng khoán Nhật Bản, song doanh thu cao của các công ty Nhật Bản cũng là một động lực quan trọng đối với thị trường.

Cũng nhờ thu nhập khả quan của doanh nghiệp Nhật Bản, chỉ số Nikkei 225 đã cán mốc 30.000 điểm vào tháng Hai lần đầu tiên sau hơn 30 năm.

Tuy nhiên, sau đó, chỉ số này đã chịu sức ép trước mối lo ngại về dịch COVID-19.

Các nhà đầu tư ngày càng trở nên lo lắng sau khi Nhật Bản ghi nhận số ca nhiễm kỷ lục hơn 20.000 ca/ngày trong mùa Hè.

Trong những tháng cuối năm, sự xuất hiện của biến thể Omicron cũng tác động tiêu cực đến thị trường chứng khoán.

Thêm vào đó, tình trạng thiếu chất bán dẫn toàn cầu và giá dầu tăng cao cũng đè nặng lên tâm lý của nhà đầu tư.

Chihiro Ota, quản lý cấp cao tại công ty chứng khoán SMBC Nikko Securities Inc., (Nhật Bản) nhận định đại dịch COVID-19 thực sự đã làm chao đảo thị trường, nhưng nhìn chung, 2021 không phải là một năm tồi tệ.

Vào tháng Chín, chỉ số Nikkei 225 đã vọt lên 30.795,78 điểm. Đây không chỉ là mức cao nhất của năm 2021 mà cũng là mức cao nhất kể từ năm 1990.

Chỉ số Nikkei 225 đã ghi nhận năm tăng thứ ba liên tiếp, nhưng mức tăng thấp hơn so với năm 2020 (16%) và năm 2019 (18%).

Norihiro Fujito, chiến lược gia đầu tư cấp cao tại Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities Co., cho rằng chỉ số Nikkei 225 tăng thấp hơn là do tiêu dùng cá nhân tăng chậm lại khi tăng trưởng tiền lương tại Nhật Bản yếu so với các nước khác.

Tuy nhiên, về triển vọng, nhiều nhà phân tích kỳ vọng cổ phiếu sẽ đạt mức cao mới vào năm 2022, với một số dự báo chỉ số Nikkei 225 đạt 34.000 điểm, mức chưa từng thấy kể từ tháng 3/1990.

Masahiro Ichikawa, chiến lược gia tại đơn vị quản lý tài sản Sumitomo Mitsui DS Asset Management (Nhật Bản), nhận định triển vọng của giá cổ phiếu năm tới khá lạc quan, với dự báo chỉ số Nikkei 225 sẽ đạt mức 30.000 điểm vào cuối tháng Ba.

Theo chiến lược gia trên, biến thể Omicron dường như không gây ra cú sốc lớn cho thị trường và các nhà đầu tư cũng không quá quan tâm đến triển vọng tăng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vào năm tới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục