Chung tay đưa các gia đình đa văn hóa Việt-Hàn về thăm Việt Nam

16 gia đình Hàn-Việt với tổng cộng 49 thành viên được lựa chọn từ các đề cử của 13 trung tâm gia đình trên địa bàn tỉnh Gyeongsangnam, sẽ về thăm Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 18-29/9.
Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Busan Đoàn Phương Lan (hàng trước, giữa) cùng đại biểu và các gia đình đa văn hóa Việt-Hàn tại lễ phát động chương trình hỗ trợ về thăm Việt Nam dịp Tết Trung thu 2026. (Ảnh: Nhật Hưng/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc, ngày 22/8, tại thành phố Changwon, tỉnh Gyeongsangnam, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Busan Đoàn Phương Lan đã dự và phát biểu tại lễ phát động Chương trình hỗ trợ gia đình đa văn hóa tỉnh Gyeongsangnam về thăm quê hương Việt Nam nhân dịp Tết Trung thu 2026.

Với thông điệp “Về quê đón Tết - Hành trình hạnh phúc,” chương trình do Quỹ Phúc lợi STX và Quỹ Cộng đồng phúc lợi xã hội Hàn Quốc tài trợ, Trung tâm Gia đình tỉnh Gyeongsangnam thực hiện.

Năm nay, 16 gia đình Hàn-Việt với tổng cộng 49 thành viên được lựa chọn từ các đề cử của 13 trung tâm gia đình trên địa bàn tỉnh. Các gia đình sẽ về thăm Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 18-29/9, đúng dịp Tết Trung thu.

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Lãnh sự Đoàn Phương Lan đánh giá cao ý nghĩa của chương trình trong việc tạo điều kiện để các gia đình đa văn hóa Việt-Hàn cùng trở về quê hương, qua đó tăng cường sự gắn kết giữa các thành viên và giúp thế hệ trẻ hiểu hơn về cội nguồn Việt Nam.

Tổng Lãnh sự nhấn mạnh Việt Nam và Hàn Quốc đều coi trọng gia đình và chữ hiếu, những giá trị tương đồng góp phần tạo nền tảng để các gia đình đa văn hóa xây dựng sự gắn kết và thấu hiểu giữa hai nền văn hóa.

Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Busan Đoàn Phương Lan đánh giá cao ý nghĩa của chương trình trong việc tạo điều kiện để các gia đình đa văn hóa Việt-Hàn cùng trở về quê hương, qua đó tăng cường sự gắn kết giữa các thành viên và giúp thế hệ trẻ hiểu hơn về cội nguồn Việt Nam. (Ảnh: Nhật Hưng/TTXVN)

Đối với các thành viên Hàn Quốc, chuyến trở về Việt Nam là cơ hội tìm hiểu quê hương, gia đình và văn hóa của người bạn đời; trong khi các em nhỏ có điều kiện tiếp cận trực tiếp với một phần cội nguồn thông qua trải nghiệm tại quê hương của mẹ.

Tổng Lãnh sự Đoàn Phương Lan khẳng định Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Busan luôn coi cộng đồng người Việt Nam tại khu vực Đông Nam Hàn Quốc là một bộ phận gắn bó với quê hương, đồng thời sẵn sàng phối hợp hỗ trợ cộng đồng, đặc biệt các gia đình đa văn hóa Việt-Hàn.

Chương trình được triển khai từ năm 2007, đến nay đã bước sang năm thứ 20. Tính đến cuối năm 2025, chương trình đã hỗ trợ 398 gia đình với 1.420 lượt người thuộc các gia đình đa văn hóa về thăm quê hương tại hơn 10 quốc gia. Trong đó, Việt Nam là quốc gia có số lượng lớn nhất, với 137 gia đình và 475 lượt người trở về trong giai đoạn 2012-2025.

Chương trình hướng tới hỗ trợ người kết hôn di trú thích ứng văn hóa theo hướng hai chiều, tăng cường sự thấu hiểu giữa vợ và chồng, đồng thời giúp trẻ em trong các gia đình đa văn hóa gắn bó với cả hai nền văn hóa thông qua trải nghiệm thực tế.

Cũng trong khuôn khổ chương trình, Tổng Lãnh sự Đoàn Phương Lan và Giám đốc Trung tâm Gia đình tỉnh Gyeongsangnam Seung Hae Gyeong trao đổi về kế hoạch hợp tác hỗ trợ các gia đình đa văn hóa Việt-Hàn, trong đó chú trọng hỗ trợ phụ nữ Việt Nam hòa nhập, ổn định cuộc sống và giúp thế hệ trẻ hiểu, gắn bó với văn hóa Việt Nam./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục