Chuyên gia hạ dự báo tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc trong năm 2023

Theo phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc, lý do Viện Nghiên cứu Phát triển Hàn Quốc hạ dự báo tăng trưởng kinh tế của Hàn Quốc chủ yếu là do xuất khẩu của nước này vẫn chưa có dấu hiệu cải thiện.
Chuyên gia hạ dự báo tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc trong năm 2023 ảnh 1Container hàng hóa được bốc dỡ tại cảng Busan, Hàn Quốc. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Ngày 10/11, Viện Nghiên cứu Phát triển Hàn Quốc (KDI) dự báo tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế nước này năm 2023 sẽ dừng lại ở mức 1,8%, giảm 0,5 điểm phần trăm so với mức dự báo 2,3% đưa ra hồi tháng 5 vừa qua.

Dự báo của KDI cũng thấp hơn so với mức mà Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF), Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD) và Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) đưa ra lần lượt là 2%, 2,2% và 2,3%.

Theo phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc, lý do KDI hạ dự báo tăng trưởng kinh tế của Hàn Quốc chủ yếu là do xuất khẩu của nước này vẫn chưa có dấu hiệu cải thiện. Cho đến nay, nhiều nền kinh tế lớn đang tăng mức lãi suất cơ bản để đối phó với lạm phát tiêu dùng tăng cao, kéo theo đó là sự đình trệ kinh tế và tất cả những vấn đề này đã khiến xuất khẩu của Hàn Quốc càng gặp nhiều khó khăn hơn trong thời gian tới.

Ngoài ra, trong khi nợ khu vực tư nhân tăng cao (đặc biệt là nợ hộ gia đình), lãi suất thị trường cũng tăng đang góp phần ngăn chặn đà hồi phục tiêu dùng trong nước. Đây chính là cơ sở để KDI nhận định tình hình kinh tế Hàn Quốc trong năm 2023 sẽ bắt đầu chững lại.

[Hàn Quốc: Tăng trưởng GDP có thể giảm xuống dưới 2% trong năm 2023]

Bên cạnh đó, tỷ lệ giá tiêu dùng ở Hàn Quốc có thể sẽ duy trì ở mức 3,2%, cao hơn hẳn so với mục tiêu của chính phủ đề ra là 2% mặc dù giá dầu được kiểm soát tương đối ổn định.

Jung Kyu-chul, Trưởng phòng dự đoán kinh tế của KDI, giải thích thêm rằng do tỷ lệ tăng trưởng 1,8% thấp hơn tỷ lệ tăng trưởng tiềm năng của Hàn Quốc là khoảng 2% nên khả năng cao kinh tế Hàn Quốc sẽ bị đình trệ trong tương lai.

KDI nhấn mạnh thêm rằng Chính phủ Hàn Quốc cần nỗ lực đảm bảo tính lành mạnh tài chính khi cân nhắc đến khả năng xảy ra bất ổn thị trường tài chính ở cả trong và ngoài nước.

Cơ quan này cũng đưa ra khuyến cáo Chính phủ Hàn Quốc nên quyết định tăng lãi suất cơ bản xét theo tình hình kinh tế hiện nay mặc dù trong ngắn hạn vẫn cần duy trì xu hướng tăng lãi suất cơ bản để kiềm chế lạm phát./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục