Cơ phó máy bay mất tích từng đưa 2 cô gái vào buồng lái

Cơ phó trên chuyến bay MH370 vừa bị mất tích Abdul Hamid đã mời hai người phụ nữ vào buồng lái trên một chuyến bay hai năm về trước.
Cơ phó máy bay mất tích từng đưa 2 cô gái vào buồng lái ảnh 1Hình ảnh lan truyền trên mạng về hành động sai quy tắc của Fariq Abdul Hamid.

Tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng phiên bản tiếng Anh đưa tin Malaysia Airlines đang tiến hành điều tra cáo buộc nhân viên của hãng vi phạm an toàn hàng không sau khi Đài truyền hình Australia đưa tin Cơ phó trên chuyến bay MH370 vừa bị mất tích cách đây ít hôm đã mời hai người phụ nữ vào buồng lái trên một chuyến bay hai năm về trước.

Cô Jonti Roos, một trong hai người phụ nữ được Cơ phó Fariq Abdul Hamid mời vào buồng lái, cho biết cô và một người bạn gái của mình đã được phép ở lại buồng lái trong khoảng thời gian một giờ còn lại của chuyến bay từ Phuket, Thái Lan đến Kuala Lumpur vào tháng 12/2011.

Theo cô Jonti Roos, Cơ phó Hamid và đồng nghiệp khác đã nói chuyện với các cô, hút thuốc và tạo dáng chụp ảnh.

Maylaysia Airlines cho biết sẽ không bình luận về thông tin này cho đến khi hoàn tất điều tra.

Liên quan đến vấn đề an ninh hàng không, tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng cho biết Malaysia Airlines từng hai lần bị kết án vì cho phép hành khách sử dụng hộ chiếu đánh cắp lên máy bay của hãng.

Lần thứ nhất là vào năm 2007 khi hai hành khách sử dụng hộ chiếu được đánh cắp trong một vụ trộm ở Auckland, New Zealand, đã được phép lên máy bay của hãng này, mặc dù cơ sở dữ liệu máy tính đã cảnh bảo có dấu hiệu nghi vấn.

Trong quá trình làm thủ tục kiểm tra an ninh, một nhân viên đã nhận được chỉ dẫn tự động từ hệ thống Xử lý Thông tin Khách hàng Tiên tiến (APP) của New Zealand, không cho phép hai hành khách nghi vấn này lên máy bay. Tuy nhiên, nhân viên an ninh đã phớt lờ chỉ dẫn, vẫn làm thủ tục cho họ lên máy bay.

Người phát ngôn của Cơ quan Nhập cư New Zealand Marc Piercey cho biết Malaysia Airlines đã bị tòa án New Zealand đưa ra xét xử và phải hứng chịu mức án tương thích cho vụ việc này.

Tiếp đó, vào năm 2012, Malaysia Airlines lại bị phát hiện vi phạm một lỗi tương tự khi nhân viên kiểm tra an ninh cho phép một hành khách sai số hộ chiếu được lên máy bay bất chấp những cảnh báo từ hệ thống APP của New Zealand.

Hành khách là một người mang quốc tịch Malaysia, có số hộ chiếu trùng với số hộ chiếu của một hành khách trên chuyến bay trước đó. Lần này, Tòa án New Zealand đã phạt Malaysia Airlines 5.500 đôla New Zealand.

Malaysia Airlines hiện vẫn từ chối đưa ra bình luận về những án phạt trên.

Tiết lộ trên được đưa ra sau khi có thông tin xác nhận rằng ít nhất 2 hành khách lên chuyến bay MH370 của hãng này tại Kuala Lumpur hôm 8/3 sử dụng hộ chiếu bị đánh cắp, còn một người khác mang hộ chiếu giả. Tổng cộng có 4 hành khách đang bị nghi ngờ, và một cuộc điều tra đang được tiến hành để làm rõ bằng cách nào sự vi phạm an ninh này lại diễn ra.

Sáng sớm 8/3, chuyến bay MH370 của hãng hàng không Malaysia Airlines chở theo 239 người đã mất tích một cách bí ẩn khi đang trên đường bay tới Bắc Kinh. Cuộc tìm kiếm chiếc máy bay trên đã bước sang ngày thứ 5, huy động hàng chục quốc gia tham gia, mở rộng trên diện tích lớn từ Vịnh Thái Lan đến Biển Đông./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục