Năm 2025 đánh dấu kỷ niệm 30 năm Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) hiện diện tại Việt Nam. Kể từ khi thiết lập văn phòng tại Việt Nam vào năm 1994, AFD đã đồng hành cùng Việt Nam trong các quá trình chuyển đổi kinh tế-xã hội, từ hỗ trợ sản xuất nông nghiệp trong thập niên 1990 đến công nghiệp hóa và phát triển hạ tầng trong những năm 2000.
Đó là nhận định của Đại sứ Pháp tại Việt Nam Olivier Brochet trong buổi lễ kỷ niệm 30 năm AFD đồng hành cùng Việt Nam, tối 24/10.
Trong ba thập kỷ qua, Tập đoàn AFD đã tài trợ hơn 3,3 tỷ euro cho 120 dự án trải rộng trên hầu hết các tỉnh, thành của Việt Nam. Gần một phần ba dân số Việt Nam đã được hưởng lợi, trực tiếp hoặc gián tiếp, từ các dự án được AFD hỗ trợ.
Từ năm 2019, trong quá trình chuyển đổi hướng tới phát triển bền vững, thích ứng và phát thải carbon thấp, phù hợp với cam kết đạt mức phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050 của Việt Nam và chính sách khí hậu toàn cầu của Pháp.
Thông qua phương thức tiếp cận với sự huy động nhóm các nhà tài trợ châu Âu (Team Europe), AFD huy động toàn bộ các công cụ tài trợ của cơ quan, bao gồm vốn vay, viện trợ không hoàn lại, bảo lãnh, hỗ trợ kỹ thuật và xây dựng quan hệ đối tác nhằm tăng cường chuyển đổi xanh và hòa nhập xã hội tại Việt Nam.
Theo Đại sứ Pháp, trong bối cảnh Việt Nam và Pháp nâng cấp quan hệ ngoại giao lên Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện vào năm 2024, Tập đoàn AFD sẵn sàng củng cố vai trò đối tác phát triển tin cậy trong các lĩnh vực chiến lược có lợi ích chung.
AFD cam kết hỗ trợ triển khai khoản đóng góp 500 triệu euro của Pháp cho chương trình Quan hệ Đối tác Chuyển đổi Năng lượng Công bằng (JETP) tại Việt Nam, đồng thời thúc đẩy các giải pháp giao thông bền vững, phát triển đô thị thích ứng, phòng chống lũ lụt và chống xói lở bờ biển.
Công ty con của AFD chuyên về hỗ trợ khu vực tư nhân – Proparco – đã cấp các khoản tài trợ với giá trị hơn 500 triệu USD để thúc đẩy năng lượng tái tạo, tài chính xanh và phát triển khu vực tư nhân có trách nhiệm.
Bước sang giai đoạn hợp tác mới với Việt Nam, AFD sẽ tiếp tục tăng cường hỗ trợ cho lộ trình phát triển phát thải carbon thấp và thích ứng nhằm giúp Việt Nam đạt mức thu nhập cao vào năm 2045 và phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050.
Chiến lược sắp tới sẽ tập trung vào ba trụ cột chính: Năng lượng bền vững, Giao thông phát thải thấp, Thích ứng với biến đổi khí hậu.
Tất cả các dự án tương lai sẽ phù hợp với Thỏa thuận Paris và các Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs), thể hiện cam kết của AFD “vì một thế giới chung.”
Ông Julien Seillan, Giám đốc Quốc gia AFD tại Việt Nam nhận định Việt Nam đã thay đổi một cách phi thường. Không có nhiều quốc gia có thể làm được như Việt Nam trong 30 năm qua, và đó chính là một tiến trình phát triển đặc biệt.
“Chúng tôi tự hào lớn lao khi được kỷ niệm 30 năm đồng hành cùng nhân dân Việt Nam. Chúng ta sẽ tiếp tục cùng nhau xây dựng các giải pháp bền vững, toàn diện và hướng tới tương lai trong 30 năm tới và xa hơn nữa,” ông Julien Seillan khẳng định./.
EU, AFD giúp phát triển đô thị tích hợp có khả năng chống chịu biến đổi khí hậu
Đại sứ EU Julien Guerrier và Giám đốc AFD tại Việt Nam Hervé Conan đã ký kết văn bản bổ sung vốn cho quỹ Quản lý nước và tài nguyên thiên nhiên, góp phần giúp Việt Nam ứng phó với biến đổi khí hậu.