Công bố quyết định bổ nhiệm một số lãnh đạo đơn vị của Bộ Y tế

Bộ Y tế vừa có quyết định bổ nhiệm chức vụ Chánh Văn phòng Đảng ủy Bộ Y tế và Phó Giám đốc phụ trách chuyên môn Học viện Y-Dược học cổ truyền Việt Nam.
Công bố quyết định bổ nhiệm một số lãnh đạo đơn vị của Bộ Y tế ảnh 1Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên trao Quyết định bổ nhiệm cho ông Lê Thanh Dũng. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Bộ Y tế vừa có quyết định bổ nhiệm chức vụ Chánh Văn phòng Đảng ủy Bộ Y tế và bổ nhiệm Phó Giám đốc phụ trách chuyên môn Học viện Y-Dược học cổ truyền Việt Nam.

Ngày 12/5, Đảng ủy Bộ Y tế đã tổ chức Lễ công bố quyết định bổ nhiệm chức vụ Chánh Văn phòng Đảng ủy Bộ Y tế.

Tại buổi lễ, ông Đỗ Xuân Tuyên-Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ Y tế đã trao Quyết định số 216-QĐ/ĐU ngày 08/5/2020 của Đảng ủy Bộ Y tế bổ nhiệm ông Lê Thanh Dũng giữ chức vụ Chánh Văn phòng Đảng ủy Bộ Y tế.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Đảng ủy Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên đã giao nhiệm vụ cho ông Lê Thanh Dũng nhanh chóng tiếp cận công việc, phân công nhiệm vụ trong Văn phòng Đảng ủy Bộ.

“Đồng chí Lê Thanh Dũng cần tích cực nghiên cứu các văn bản của Đảng, của Nhà nước để kịp thời có những tham mưu, đề xuất cho Ban Chấp hành, Ban Thường vụ mà trực tiếp là Thường trực Đảng ủy Bộ, đặc biệt là trong công tác chuẩn bị đại hội đảng các cấp,” Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên nhấn mạnh.

Trước đó, ngày 11/5, tại Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam, lãnh đạo Bộ Y tế đã công bố Quyết định số 1996/QĐ-BYT ngày 07/05/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế điều động, bổ nhiệm phó giáo sư Nguyễn Quốc Huy giữ chức vụ Phó Giám đốc Phụ trách chuyên môn Học viện này.

Phát biểu tại buổi lễ, phó giáo sư Nguyễn Trường Sơn-Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Y tế giao nhiệm vụ cho Tân Phó giám đốc Nguyễn Quốc Huy tiếp tục phấn đấu rèn luyện, nâng cao trình độ về mọi mặt, cùng tập thể, lãnh đạo Học viện Y-Dược học cổ truyền Việt Nam phát huy tinh thần đoàn kết, nêu cao trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Lãnh đạo Bộ Y tế yêu cầu ban lãnh đạo của Y Dược học cổ truyền Việt Nam đoàn kết, xây dựng Học viện ngày càng phát triển đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao của xã hội, xứng đáng là nơi đào tạo đầu ngành về y học cổ truyền./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục