Công nhận bộ sưu tập đàn đá cổ thứ 5 ở Lâm Đồng

Viện Phát triển bền vững Vùng Đông Nam Bộ thông báo kết quả giám định, công nhận 43 thanh đá thuộc sưu tập đàn đá Hòa Nam (Di Linh).
Ngày 16/8, bà Đoàn ThịNgọ, Phó Giám đốc Bảo tàng tỉnh Lâm Đồng cho biết cơ quan này vừa được Viện Pháttriển bền vững Vùng Đông Nam Bộ thông báo kết quả giám định, công nhận 43 thanhđá thuộc sưu tập đàn đá Hòa Nam (huyện Di Linh).

Đây là sưu tập đàn đá thứ nămđược phát hiện tại Lâm Đồng trong vòng 20 năm qua.

Cùng bộ đàn đá nói trên,trước đó, tại huyện Di Linh, quần chúng và giới chuyên môn đã phát hiện ba sưutập, được đặt theo tên gọi của đơn vị hành chính cấp xã nơi tìm thấy, bao gồmđàn đá Đinh Lạc, Bờ Nơm-Sơn Điền và Liên Đầm.

Như vậy, đến thời điểm này, DiLinh là địa phương phát hiện được số lượng đàn đá phong phú nhất, tập trungtrong một phạm vi không gian của bốn xã liền kề.

Theo lãnh đạo Bảo tàng LâmĐồng, hầu hết các sưu tập đàn đá phát hiện ở các tỉnh, thành khác trong nhữngnăm qua là hiện vật trong các di chỉ khảo cổ. Riêng tại Lâm Đồng, các bộ đàn đáđược tìm thấy lại là dạng “hiện vật chôn dấu trong khu dân sinh.”

Khác biệt nàycòn đòi hỏi nhiều nghiên cứu, giải thích chuyên sâu của các nhà nghiên cứuchuyên môn.

Đồng thời với các bộ sưu tập đàn đá tại Di Linh, Lâm Đồng đã từngphát hiện đàn đá tại phường B’Lao (thành phố Bảo Lộc) và một bộ “đá kêu” (dụngcụ bằng đá được đồng bào thiểu số gõ để đuổi chim, thú trên rẫy sản xuất) đượcphát hiện tại xã Đạ Long (huyện Đam Rông).

Bộ “đá kêu” này cũng có cùng chấtliệu đá với các bộ đàn đá đã được giám định, công nhận./.

Sơn Tùng (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Du khách check-in trong đêm lung linh sắc màu của "Hóa Châu ngày Tết năm 2026." (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Phố cổ Bao Vinh "thức giấc" trong sắc Tết

Khi Tết cổ truyền Bính Ngọ đến, không gian phố cổ Bao Vinh, phường Hóa Châu, thành phố Huế khoác lên diện mạo mới, rộn ràng và ấm áp, hòa quyện nét Tết xưa với nhịp sống hiện đại, thu hút đông đảo người dân và du khách trải nghiệm.

Lễ khai chỉ tại Lễ hội chùa Keo mùa Xuân năm Bính Ngọ 2026. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Khai hội chùa Keo mùa Xuân Bính Ngọ 2026

Lễ hội chùa Keo mùa Xuân mang ý nghĩa cầu quốc thái dân an, cầu cho một năm mới bình an, may mắn, thu hút đông đảo du khách về tham quan, chiêm bái và trải nghiệm các giá trị văn hóa, tín ngưỡng,

Quang cảnh chùa Keo ngày hội khai Xuân (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Du Xuân trẩy hội chùa Keo

Lễ hội mùa Xuân tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt chùa Keo hàng năm thu hút đông đảo du khách tới du Xuân, lễ Phật, cầu xin tài lộc, chiêm ngưỡng công trình kiến trúc độc đáo gần 400 năm.

Người dân đi lễ Đền Quán Thánh (trấn Bắc) ngày mùng 2 Tết Bính Ngọ. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Đi lễ Thăng Long tứ trấn đầu Xuân Bính Ngọ

Theo truyền thống dân gian, thứ tự đi lễ Thăng Long tứ trấn là đi thuận hướng trời đất theo trình tự: Đông-Tây-Nam-Bắc, tương ứng theo trình tự: đền Bạch Mã-đền Voi Phục-đền Kim Liên-đền Quán Thánh.