Công nhận hai di tích quốc gia đặc biệt ở Ninh Bình

2 di tích lịch sử, kiến trúc nghệ thuật Cố đô Hoa Lư và danh lam thắng cảnh Tràng An-Tam Cốc-Bích Động được công nhận di tích quốc gia đặc biệt.
Tối 11/9, tại tỉnh Ninh Bình, Lễ kỷ niệm 40 năm thực hiện Công ước 1972 của Tổchức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) về bảo vệ di sảnvăn hóa, thiên nhiên thế giới; đón nhận hai bằng công nhận di tích quốc gia đặcbiệt cho hai di tích lịch sử, kiến trúc nghệ thuật Cố đô Hoa Lư và danh lamthắng cảnh Tràng An-Tam Cốc-Bích Động được tổ chức trọng thể.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh Công ước 1972về bảo vệ di sản văn hóa, thiên nhiên thế giới của UNESCO là công ước quốc tếđầu tiên gắn khái niệm bảo vệ thiên nhiên với bảo tồn di sản văn hóa, mang đếnmột cách tiếp cận mới với những cơ sở pháp lý cần thiết, đảm bảo mối quan hệ cânbằng, hài hòa giữa con người với thiên nhiên, giữa quá khứ, hiện tại và tươnglai. Công ước giúp các nước thành viên gắn kết việc bảo vệ di sản với chiến lượcquy hoạch, phát triển địa phương; bảo vệ bền vững không chi di sản thế giới màcòn bảo vệ những di sản văn hóa quốc gia.

Trong suốt 25 năm qua, việc Việt Nam tham gia Công ước 1972 với bảy di sản thếgiới đã góp phần nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc bảo vệ, phát huycác giá trị di sản tại Việt Nam, đóng góp thiết thực vào công cuộc xây dựng vàphát triển chung của đất nước, làm thay đổi bộ mặt của nhiều địa phương.

Các cơ sở pháp lý, chính sách, thể chế, bộ máy quản lý, bảo vệ di sản của ViệtNam đã và đang được xây dựng, không ngừng hoàn thiện. Chính phủ đánh giá cao sựđóng góp của Ủy ban quốc gia UNESCO Việt Nam, Hội đồng di sản văn hóa quốc gia,Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các địa phương sở hữu di sản và đặc biệt là sựgóp sức, hiệu quả của các chuyên gia, nhà khoa học trong nước và quốc tế vớiviệc tổ chức kỷ niệm 40 năm Công ước 1972.

Phó Thủ tướng đề nghị Ủy ban quốc gia UNESCO Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao vàDu lịch cùng các địa phương sở hữu di sản cần tiếp tục đảm bảo thực thi nghiêmtúc những cam kết với Tổ chức UNESCO, bảo vệ giá trị nổi bật toàn cầu của các disản, phát huy giá trị di sản với mục tiêu phát triển bền vững, đồng thời hoannghênh nội dung trao đổi nhằm hướng tới thành lập mạng lưới xanh kết nối các khudi sản, sinh quyển các nước khu vực Đông Nam Á được UNESCO công nhận nhằm bảotồn các giá trị văn hóa thiên nhiên, hướng tới sự phát triển bền vững trong khuvực.

[Thêm 13 di tích được xếp hạng di tích QG đặc biệt]

[Danh thắng Tràng An xứng đáng là di sản thế giới]
 

Thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã trao Bằng côngnhận di tích quốc gia đặc biệt cho hai di tích lịch sử, kiến trúc nghệ thuật Cốđô Hoa Lư và danh lam thắng cảnh Tràng An-Tam Cốc-Bích Động. Phó Thủ tướng nhấnmạnh đây là niềm vinh dự, đồng thời là trách nhiệm của Đảng bộ, chính quyền vànhân dân tỉnh Ninh Bình trong việc gìn giữ, bảo vệ và phát huy giá trị thiênnhiên và văn hóa độc đáo của các khu di tích này.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ tịch Ủy ban quốc gia UNESCO của Việt Nam NguyễnThanh Sơn cho rằng Công ước 1972 là công cụ pháp lý quốc tế hữu hiệu trong việcbảo vệ di sản văn hóa, thiên nhiên thế giới, góp phần to lớn trong việc nâng caonhận thức và thúc đẩy hành động của Chính phủ và người dân khắp nơi trên thếgiới.

Công ước đã đưa ra cách tiếp cận mới trên cơ sở pháp lý cần thiết, đảm bảomối quan hệ cân bằng, hài hòa giữa con người với thiên nhiên, giữa phát triểnkinh tế, văn hóa, xã hội với bảo vệ môi trường. 962 di sản văn hóa và thiênnhiên mang giá trị nổi bật toàn cầu đã được UNESCO công nhận, trở thành tài sảnquý báu và niềm tự hào chung của toàn nhân loại.

Ông Kishore Rao, Giám đốc Trung tâm di sản Thế giới của UNESCO nhấn mạnh từ khiCông ước 1972 ra đời, đã có 192 quốc gia trên thế giới tham gia ký kết nhằm điềuchỉnh các hoạt động liên quan đến lĩnh vực bảo tồn và phát huy giá trị các disản văn hóa và thiên nhiên thế giới, góp phần tuyên truyền, quảng bá, nâng caonhận thức cho cộng đồng dân cư. Ông cũng cam kết sẽ tiếp tục dành sự ủng hộ vàgiúp đỡ thiết thực đối với công tác bảo tồn và phát huy các giá trị di sản tạiViệt Nam trong thời gian tới.

Ngay sau buổi lễ, các đại biểu đã được thưởng thức một chương trình nghệ thuậtmang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, giới thiệu Quần thể danh thắng Tràng An hùngvĩ và thơ mộng, lắng đọng nhiều dấu ấn lịch sử, đến với Cố đô Hoa Lư hơn 1.000năm tuổi cùng những tình cảm nồng ấm của con người nơi đây./.

Vũ Anh Minh (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Văn hóa các dân tộc thiểu số là động lực, nguồn vốn để phát triển kinh tế-xã hội

Văn hóa các dân tộc thiểu số là động lực, nguồn vốn để phát triển kinh tế-xã hội

Dự án 6 “Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch”, thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, đã tạo chuyển biến rõ nét, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, khơi dậy niềm tự hào, ý thức giữ gìn văn hóa truyền thống trong cộng đồng.

Phố cổ Hội An. (Ảnh: Nhật Anh/TTXVN)

Định vị lại bản sắc Đà Nẵng

Phóng viên TTXVN thực hiện chùm 3 bài hướng đến việc đi tìm lời giải cho câu hỏi: Đà Nẵng sẽ kiến tạo bản sắc phát triển như thế nào từ những trục không gian văn hóa đang hình thành.

Chỉ tiêu doanh thu của 10 ngành công nghiệp văn hóa

Chỉ tiêu doanh thu của 10 ngành công nghiệp văn hóa

Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 xác định 10 ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam và các chỉ tiêu cụ thể của từng ngành đến năm 2030.

8 nhóm Mông đến từ Cao Bằng, Lào Cai, Tuyên Quang, Điện Biên, Phú Thọ, Nghệ An làm nghi thức khai mạc Ngày hội. (Ảnh: Khánh Hoà/TTXVN)

Hà Nội: Ngày hội văn hoá Mông 2025

Tại Văn Miếu-Quốc Tử Giám diễn ra Ngày hội văn hóa Mông 2025, quy tụ sự tham gia của đồng bào dân tộc Mông đến từ Cao Bằng, Lào Cai, Tuyên Quang, Điện Biên, Phú Thọ, Nghệ An.

Kiến trúc mái vòm độc đáo của Chùa Cổ Lễ. (Ảnh: Bích Hằng/Vietnam+)

Khám phá 4 di tích, danh lam thắng cảnh là Di tích Quốc gia Đặc biệt

Bốn di tích vừa được xếp hạng Di tích Quốc gia Đặc biệt gồm Di tích lịch sử Mộ cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc (Đồng Tháp); Di tích lịch sử Những địa điểm ghi dấu Phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh (Nghệ An); Danh lam thắng cảnh và Khảo cổ Quần thể Tam Chúc và Di tích lịch sử, kiến trúc nghệ thuật Chùa Cổ Lễ (Ninh Bình).