Công nương Kate gây bất ngờ khi thành thạo hơn 10 môn thể thao

Những môn đòi hỏi sự khéo léo như bóng chuyền hay nhiều sức lực như chèo thuyền không hề làm khó nàng công nương nước Anh và điều ngạc nhiên, Kate Middleton vẫn đẹp rực rỡ trong từng bức ảnh.

Dù gánh trên người trách nhiệm Hoàng gia hay bận bịu với hai con nhưng niềm say mê với thể thao chưa bao giờ vơi bớt trong Kate Middleton.

Từ thời sinh viên, công nương xứ Cambridge đã có thể chơi tốt rất nhiều thể loại khác nhau từ điền kinh, bơi lội, quần vợt đến khúc côn cầu. Và bây giờ cô cũng không ngừng thử sức mình với các môn thể thao mới.

Trong những chuyến công du ở New Zealand và Australia, Kate chẳng ngại ngần tham gia vào các hoạt động ngoài trời. Những khoảnh khắc được lưu giữ lại càng khiến công chúng thêm yêu mến công nương nước Anh vốn đã nổi tiếng thân thiện, gần gũi.

Công nương Kate gây bất ngờ khi thành thạo hơn 10 môn thể thao ảnh 1Quyền anh.
Công nương Kate gây bất ngờ khi thành thạo hơn 10 môn thể thao ảnh 2Phi tiêu.
Công nương Kate gây bất ngờ khi thành thạo hơn 10 môn thể thao ảnh 3Bóng đá.
Công nương Kate gây bất ngờ khi thành thạo hơn 10 môn thể thao ảnh 4Bóng chuyền.
Công nương Kate gây bất ngờ khi thành thạo hơn 10 môn thể thao ảnh 5Bóng gậy.
Công nương Kate gây bất ngờ khi thành thạo hơn 10 môn thể thao ảnh 6Bóng bàn.
Công nương Kate gây bất ngờ khi thành thạo hơn 10 môn thể thao ảnh 7Khúc côn cầu.
Công nương Kate gây bất ngờ khi thành thạo hơn 10 môn thể thao ảnh 8Bắn cung.
Công nương Kate gây bất ngờ khi thành thạo hơn 10 môn thể thao ảnh 9Ném lao.
Công nương Kate gây bất ngờ khi thành thạo hơn 10 môn thể thao ảnh 10Chèo thuyền.
Công nương Kate gây bất ngờ khi thành thạo hơn 10 môn thể thao ảnh 11Trượt tuyết.
(Đẹp/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Quang cảnh Mèo Vạc nhìn từ trên cao, nơi vẻ đẹp thiên nhiên hòa quyện với không gian sinh hoạt truyền thống của đồng bào các dân tộc trên cao nguyên đá Đồng Văn. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Giữ hồn cao nguyên đá: Câu chuyện du lịch cộng đồng ở Mèo Vạc

“Làm du lịch ở Mèo Vạc không thể sao chép mô hình ở nơi khác. Du khách đến đây là để tìm sự khác biệt, tìm cảm giác được sống trong không gian thật của vùng cao. Vì vậy, các homestay ở đây được xây dựng từ nhà đất, từ văn hóa và từ chính nhịp sống của người dân địa phương.”