Cote d'Ivoire: Giao tranh vẫn tiếp diễn ở Abidjan

Giao tranh diễn ra khi lực lượng ủng hộ Tổng thống Ouattara truy quét các tay súng bắn tỉa ủng hộ Tổng thống mãn nhiệm Gbagbo.
Ngày 12/4, giao tranh tiếp tục diễn ra tại thành phố Abidjan của Cote d'Ivoire.

Các nhân chứng cho biết người ta nghe thấy tiếng vũ khí hạng nặng tại quận trung tâm Plateau khi lực lượng ủng hộ Tổng thống đắc cử được cộng đồng quốc tế công nhận Alassane Ouattara tìm cách truy quét các tay súng bắn tỉa thuộc lực lượng ủng hộ Tổng thống mãn nhiệm Laurent Gbagbo đang chiếm giữ một số nóc tòa nhà.

Trong khi đó, các nguồn tin nước ngoài cho biết sáng cùng ngày, tiếng súng máy hạng nặng và rốckét vẫn vang lên tại quận Cocody ở khu vực Bắc Abidjan.

Một ngày sau khi ông Gbagbo bị lực lượng ủng hộ Tổng thống đắc cử Ouattara bắt giữ, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon đã kêu gọi ông Ouattara thành lập chính phủ đoàn kết dân tộc để hòa giải đất nước đang bị chia rẽ này.

Thủ tướng Pháp Francois Fillon cùng ngày cho biết Pháp sẽ không duy trì lực lượng quân sự lâu dài tại Cote d'Ivoire. Chính phủ Pháp dự định sẽ viện trợ tài chính trị giá 400 triệu euro cho Cote d'Ivoire để hỗ trợ người dân nước này và nối lại các dịch vụ công cộng.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi cho biết Bắc Kinh hy vọng Cote d'Ivoire sớm thực hiện hòa giải dân tộc và đưa đất nước trở lại quỹ đạo hòa bình./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục