COVID-19: Gần 60% dân số Hàn Quốc đã được tiêm đủ hai mũi vaccine

Theo KDCA, khoảng 30,3 triệu người, tương đương với 59,1% tổng dân số Hàn Quốc đã được tiêm chủng đầy đủ kể từ khi nước này triển khai chương trình tiêm chủng từ tháng Hai vừa qua.
COVID-19: Gần 60% dân số Hàn Quốc đã được tiêm đủ hai mũi vaccine ảnh 1Nhân viên y tế tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người dân tại Seoul (Hàn Quốc). (Ảnh: AFP/TTXVN)

Số người được tiêm chủng đầy đủ ở Hàn Quốc đã vượt mốc 30 triệu người khi quốc gia này tăng tốc độ tiêm chủng và từng bước thúc đẩy chương trình "sống chung an toàn với COVID-19."

Phóng viên TTXVN tại Seoul dẫn số liệu của Cơ quan Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) cho biết khoảng 30,3 triệu người, tương đương 59,1% tổng dân số, đã được tiêm chủng đầy đủ kể từ khi nước này triển khai chương trình tiêm chủng từ tháng Hai vừa qua.

[Hàn Quốc áp dụng mô hình sống chung với dịch khi tỷ lệ tiêm đạt 80%]

Theo KDCA, riêng trong ngày 8/10 đã có gần 1,1 triệu người được tiêm mũi thứ hai và đây là con số cao kỷ lục tính theo ngày.

Số liệu công bố ngày 9/10 cũng cho thấy tỷ lệ người Hàn Quốc từ 18 tuổi trở lên được tiêm phòng đầy đủ là 68,7%. Trong khi đó, số người đã được tiêm mũi vaccine đầu tiên lên tới 39,9 triệu người, chiếm 77,7% tổng dân số.

Hàn Quốc hiện có kế hoạch hoàn thành việc tiêm chủng cho 70% dân số vào cuối tháng này và dần triển khai chương trình "sống chung an toàn với COVID-19" vào đầu tháng 11 tới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Nhân viên y tế làm việc tại khu vực cách ly trong bệnh viện ở Kochi, Ấn Độ. (Ảnh: ANI/TTXVN)

So sánh mức độ nguy hiểm của virus Nipah và virus SARS-CoV-2

Không giống virus SARS-CoV-2 gây dịch COVID-19, vốn lây lan dễ dàng qua đường hô hấp và có thể truyền từ người không triệu chứng, Nipah chủ yếu lây qua tiếp xúc gần với dịch cơ thể người bệnh, như nước bọt, dịch tiết hô hấp.