Croatia có ca tử vong đầu tiên, 3.888 người tại Thụy Sĩ nhiễm COVID-19

Cho tới nay, Croatia đã ghi nhận 102 ca nhiễm virus SARS-CoV-2, 1 người tử vong là nam giới 70 tuổi, còn tại Thụy Sĩ, số người nhiễm COVID-19 đã tăng lên 3.888 ca, cao hơn 800 ca so với ngày 18/3.
Croatia có ca tử vong đầu tiên, 3.888 người tại Thụy Sĩ nhiễm COVID-19 ảnh 1Khách du lịch đeo khẩu trang trước Tòa nhà Quốc hội Thụy Sĩ tại Bern. (Nguồn: AFP)

Ngày 19/3, Viện Y tế công Croatia thông báo ghi nhận ca tử vong đầu tiên ở một bệnh nhân nhiễm virus SARS-CoV-2 gây dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Phát biểu họp báo, người đứng đầu Viện trên Irena Hrstic cho biết bệnh nhân là nam giới 70 tuổi có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2.

Hiện, các chuyên gia y tế đang kiểm tra thêm liệu người này có một số bệnh mãn tính hay không hay việc mắc COVID-19 là nguyên nhân tử vong duy nhất.

Cho tới nay, Croatia đã ghi nhận 102 ca nhiễm virus SARS-CoV-2, trong đó 5 người đã bình phục.

Cùng ngày, giới chức y tế Thụy Sĩ thông báo số ca mắc COVID-19 tại nước này và Liechtenstein đã tăng lên 3.888 ca, cao hơn khoảng 800 ca so với ngày 18/3. Trong khi đó, số ca tử vong ở Thụy Sĩ hiện là 33 ca.

[Tổng thống Indonesia Joko Widodo âm tính với SARS-CoV-2]

Trong khi đó, người phát ngôn phái bộ ngoại giao Mỹ tại Geneva (Thụy Sĩ) cho biết 3 nhân viên phái bộ đã có kết quả dương tính với viru SARS-CoV-2.

Cả ba trường hợp hiện trong tình trạng tốt và đang tự cách ly. Những người tiếp xúc gần với các trường hợp này cũng đang tự cách ly.

Phái bộ trên được cho gồm hơn 200 nhà ngoại giao và nhân sự địa phương, đa số hiện làm việc tại nhà.

Geneva là nơi Liên hợp quốc đặt trụ sở tại châu Âu và hiện đã có nhiều ca mắc COVID-19 được xác nhận trong đội ngũ nhân viên làm việc cho cho các tổ chức như Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và Tổ chức Thương mại thế giới (WTO).

Cũng trong ngày 19/3, Bộ trưởng Y tế Thổ Nhĩ Kỳ Fahrettin Koca cho biết nước này đã gửi 500.000 bộ xét nghiệm virus SARS-CoV-2 cho Mỹ theo đề nghị của Washington.

Phát biểu trước Quốc hội, Bộ trưởng Koca cho biết Ankara đặt mục tiêu đẩy nhanh hoạt động xét nghiệm trong nước và tiến hành từ 10.000-15.000 xét nghiệm một ngày.

Theo ông, cho tới nay, Thổ Nhĩ Kỳ đã tiến hành tổng cộng hơn 10.000 cuộc xét nghiệm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục