Cụ ông cao tuổi nhất thế giới qua đời trước sinh nhật lần thứ 113

Cụ ông Saturnino de la Fuente Garcia sinh ngày 11/2/1909 tại Ponte Castro của Tây Ban Nha. Theo kỷ lục Guinness, cụ Garcia được ghi nhận là cụ ông sống thọ nhất thế giới ở thời điểm 112 tuổi 211 ngày.
Cụ ông cao tuổi nhất thế giới qua đời trước sinh nhật lần thứ 113 ảnh 1C ụ ông cao tuổi nhất thế giới đã qua đời vào thời điểm được 112 tuổi 341 ngày. (Ảnh: Europa Press)

Ngày 19/1, tổ chức Kỷ lục Thế giới Guinness cho biết cụ ông cao tuổi nhất thế giới, cụ Saturnino de la Fuente Garcia, người Tây Ban Nha, đã qua đời vào thời điểm được 112 tuổi 341 ngày. 

Theo Guinness, cụ Garcia được ghi nhận là cụ ông sống thọ nhất thế giới ở thời điểm 112 tuổi 211 ngày.

Cụ dự kiến sẽ tổ chức sinh nhật lần thứ 113 vào tháng tới.  

Cụ Garcia sinh ngày 11/2/1909 tại Ponte Castro thuộc thành phố Leon của Tây Ban Nha.

Cụ có vóc dáng nhỏ nhắn với chiều cao 1,5m. Cụ có 7 người con, 14 cháu và 22 chắt.

[Cụ bà Nhật Bản tiếp tục tiếp tục nối dài kỷ lục sống thọ nhất thế giới]

Năm 1936, cụ khởi nghiệp kinh doanh giày và gặt hái nhiều thành công.   

Theo trang web của Guinness, người cao tuổi nhất thế giới từng được ghi nhận là cụ bà người Pháp Jeanne Louise Calment, sinh tháng 2/1875.

Cụ Calment đã qua đời năm 1997 khi được 122 tuổi 164 ngày./.  

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục