Cử tri Anh ủng hộ chính đảng có xu hướng phản đối EU

Đảng UKIP đang ngày càng thu hút được sự tín nhiệm của người dân Anh trước thềm cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu, dự kiến diễn ra vào tháng Năm tới.
Cử tri Anh ủng hộ chính đảng có xu hướng phản đối EU ảnh 1 Sự ủng hộ đối với Thủ tướng Anh David Cameron đang bị đe dọa. (Nguồn: AFP)

Theo kết quả một cuộc thăm dò dư luận ngày 13/4 tại Anh, đảng Độc lập Anh (UKIP) đã giành được sự ủng hộ cao kỷ lục từ cử tri, cho thấy đảng này đang ngày càng thu hút được sự tín nhiệm của người dân Anh trước thềm cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu (EP), dự kiến diễn ra vào tháng Năm tới.

Đảng UKIP theo đường lối bài Liên minh châu Âu (EU), từng kêu gọi Anh ngay lập tức rút khỏi EU và tăng cường siết chặt luật nhập cư. Uy tín của UKIP tăng cao kỷ lục được xem là mối đe dọa phân chia sự ủng hộ đối với Thủ tướng Anh David Cameron trong cuộc bầu cử EP vào tháng Năm tới và cuộc tổng tuyển cử vào năm 2015.

Cuộc thăm dò dư luận của ComRes về ý định bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm tới cho thấy UKIP giành được 20% số phiếu ủng hộ, tăng 4%, đạt mức cao nhất trong lịch sử các cuộc thăm dò dư luận suốt bốn năm qua.

Trong khi đó, tỷ lệ ủng hộ đảng Bảo thủ của Thủ tướng Cameron giảm 3% xuống còn 29%. Công đảng đối lập chính giữ mức ủng hộ ổn định là 35%, trong khi tỷ lệ này đối với đảng Dân chủ Tự do (Lib-Dem) - thành viên khác trong chính phủ liên minh - giảm 2% xuống còn 7%. Cuộc thăm dò thứ hai của Opinium cùng ngày 13/4, cho biết tỷ lệ ủng hộ UKIP là 18%, cao hơn 3% so với kết quả cuộc thăm dò dư luận công bố tuần trước đó.

Trong những tuần gần đây, lãnh đạo UKIP Nigel Farage được đánh giá rất cao sau hai cuộc tranh luận cấp cao trên truyền hình với Phó Thủ tướng, đồng thời là lãnh đạo đảng Dân chủ Tự do Nick Clegg, về lập trường Anh ở lại EU.

Hôm 10/4, trong buổi khởi động chiến dịch bầu cử châu Âu, Thủ tướng Cameron đã miêu tả quan điểm bài EU của đảng UKIP là "cực đoan."

Gần đây, do áp lực từ phái hoài nghi châu Âu trong đảng Bảo thủ cầm quyền, cũng như uy tín của đảng UKIP gia tăng, ông Cameron đã cam kết đàm phán lại về mối quan hệ của Anh với EU, nếu đảng của ông giành chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử năm 2015. Sau đó, ông sẽ tổ chức trưng cầu ý dân về vấn đề "ở hay đi" của Anh vào cuối năm 2017./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục