Theo thông báo trên, các quy định mới, dự kiến chính thức có hiệu lực từ ngày21/12 tới, cho phép nông dân cá thể thuê tới 67 hécta, tăng so với mức tối đahiện nay là 40 hécta. Ngoài ra, nông dân còn có thể xây nhà trên diện tích đấtđi thuê này.
Tuy nhiên, đạo luật mới này không thay đổi về thời hạn tối đa của hợp đồng thuêđất và vẫn duy trì như trước là 10 năm đối với các cá nhân và 25 năm đối với cáctập thể. Các hợp đồng thuê đất có thể được ký kết lại.
Những quy định mới nói trên tạo điều kiện thuận lợi hơn cho nông dân giữ đất, ưutiên cho thế hệ tiếp theo khi hợp đồng thuê đất hết hạn.
Đây là sự điều chỉnh mới nhất trong lộ trình cập nhật hóa mô hình nền kinh tếđất nước được Cuba thực hiện dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Raúl Castro.
Trước đó, Chính phủ Cuba đã tiến hành một số sửa đổi như áp dụng các quy địnhmới trong lĩnh vực tín dụng và ngân hàng nhằm hỗ trợ hoạt động kinh doanh củathành phần kinh tế tư nhân; cho phép bán trực tiếp các sản phẩm nông nghiệp tớicác cơ sở dịch vụ du lịch; mở rộng chương trình cải cách doanh nghiệp nhỏ đểngày càng có nhiều người dân làm việc trong một số ngành nghề được hoạt động nhưnhững doanh nghiệp độc lập.
Havanna cũng thông qua đạo luật mới về thuế với trọng tâm là tái phân chia thunhập của các lĩnh vực có tiềm năng kinh tế, hỗ trợ những thành phần kinh tế khókhăn, kế hoạch chuyển đổi gần 50% các hoạt động kinh tế quốc doanh sang khu vực"phi nhà nước" với mục tiêu tăng sản phẩm quốc nội (GDP) lên khoảng 40 đến 45%trong 4-5 năm tới và gần đây nhất là việc đơn giản hóa các thủ tục xuất cảnh chongười dân.
Những bước đi này nằm trong lộ trình cập nhật mô hình kinh tế của Cuba được ĐảngCộng sản Cuba thông qua tại Đại hội VI hồi tháng Tư năm ngoái và nhận được sựủng hộ của người dân trong nước./.