Cuối tuần ra rạp: Những cuộc đối đầu hấp dẫn của Sonic, Jujutsu Kaisen

Loạt sáu phim ra mắt cuối tuần trải rộng ở nhiều câu chuyện và thể loại khá hấp dẫn từ kinh dị đến phiêu lưu. Đại diện phim Việt sẽ có hai tác phẩm hài, tình cảm, học đường nhẹ nhàng để giải trí.
Cuối tuần ra rạp: Những cuộc đối đầu hấp dẫn của Sonic, Jujutsu Kaisen ảnh 1Nhím Sonic và Knuckles đối đầu trong phần hai. (Ảnh: CGV)

Cuối tuần từ ngày 15/4 sẽ có sáu phim mới đa dạng ở các thể loại dành cho khán giả khi ra rạp. Đáng chú ý, có “Nhím Sonic 2” (Mỹ) và “Jujutsu Kaisen 0: Chú thuật hồi chiến” (Nhật Bản), cùng với đó là hai phim có yếu tố giật gân-kinh dị từ Hàn Quốc, Thái Lan và hai phim hài nhẹ nhàng từ Việt Nam.

“Nhím Sonic 2” được gắn mác PG-13 dành cho khán giả từ 13 tuổi trở lên, là tác phẩm thứ hai chuyển thể từ tựa 'game' cùng tên. Sau khi ra mắt, phim đã phá kỷ lục doanh thu phòng vé cuối tuần mở màn cho dòng phim điện ảnh chuyển thể từ trò chơi điện tử, trở thành bộ phim ăn khách nhất khi thu về hơn 71 triệu USD tại thị tường Bắc Mỹ và hơn 140 triệu USD trên toàn cầu.

Với kỹ xảo được đáng giá cao, bộ phim sẽ xoay quanh không chỉ cuộc phiêu lưu của Sonic, mà còn cả tình bạn giữa Sonic và những người đồng đội của mình.

Từ Nhật Bản sẽ có tác phẩm hoạt hình “Jujutsu Kaisen 0: Chú thuật hồi chiến.” Bộ phim xoay quanh Yuta Okkotsu, một nam sinh phải học cách khống chế hồn ma bị nguyền của Rika - cô bạn tuổi thơ mà cậu vô cùng yêu thương, người đã qua đời trong một tai nạn giao thông.

Để vượt qua những giai đoạn tiêu cực và tăm tối nhất, Yuta đã được rèn luyện ở trường chú thuật Tokyo. Với quyết tâm và nỗ lực, hành trình của Yuta trước những thế lực thù ác hứa hẹn sẽ đưa khán giả qua nhiều cung bậc cảm xúc sâu sắc, gây tác động mạnh mẽ nhất.

Từ Hàn Quốc, “Tiếng ‘kêu’ cứu lúc nửa đêm” (tựa Anh: Midnight) sẽ tập trung vào thể loại giật gân quanh thời điểm 0 giờ. Lúc này, cô gái khiếm thính tên Kyeong-mi (Jin Ki-joo) vô tình chứng kiến một vụ thảm sát ghê rợn, một cô gái trẻ bị đâm tàn bạo trên đoạn đường vắng.

Nhằm bịt đầu mối, tên sát nhân bắt đầu truy đuổi Kyeong-mi. Với đôi tai khiếm thính của cô gái và sự điên loạn của kẻ giết người, cuộc rượt đuổi được hứa hẹn sẽ gây hồi hộp tới nghẹt thở cho khán giả đến rạp.

[Cuối tuần ra rạp: 'Đêm tối rực rỡ' kể chuyện bạo hành, Thế giới phù thủy trở lại]

Ở thể loại hài kinh dị sẽ có sự trở lại của “Ngôi đền kỳ quái 3” (Thái Lan). Trong phần phim này, hội bạn của nhân vật chính Aod sẽ cùng bị lôi vào rắc rối do chiếc vòng chân cổ bằng vàng - di vật mà Aod khai quật được - gây ra. Nhóm bạn “lầy lội” trong hành trình tìm cách hóa giải lời nguyền sẽ gặp nhiều tình huống hài hước không kém.

Với “Mỹ nhân thần sách”“Ê ông già yêu ha!”, hai tác phẩm này của Việt Nam sẽ tập trung xây dựng cho những yếu tố gây cười.

Trong khi “Mỹ nhân thần sách” với thể loại học đường quen thuộc, sẽ theo chân hành trình của hội vĩ nhân - những học sinh xuất sắc nhất - đi chinh phục các cuộc thi của trường và quốc gia; thì “Ê ông già yêu ha!” lại kể về mối tình éo le giữa một nữ chuyên viên tâm lý và một chàng trai “soái ca” mắc chứng trầm cảm.

Hai phim được đánh giá sẽ phù hợp với khán giả yêu thích sự giải trí nhẹ nhàng trong dịp thư giãn cuối tuần./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục