Cựu Bộ trưởng Văn hóa làm Thủ tướng của Lebanon

Ông Tammam Salam, chính trị gia người Hồi giáo dòng Sunni và là cựu Bộ trưởng Văn hóa Lebanon, đã được bổ nhiệm làm Thủ tướng.
Ngày 6/4, ông Tammam Salam, chính trị gia người Hồi giáo dòng Sunni và là cựu Bộtrưởng Văn hóa Lebanon, đã được bổ nhiệm làm Thủ tướng mới của nước này.

Tổng thống Lebanon Michel Suleiman đã chính thức đề nghị ông Tammam Salam đứngra thành lập chính phủ mới sau hai ngày tham vấn tại quốc hội.

Truyền hình Lebanon đưa tin 124 nghị sỹ trong tổng số 128 nghị sỹ Lebanon đã ủnghộ ông Salam giữ cương vị Thủ tướng, thay ông Najib Mikati từ chức ngày 22/3 vừaqua.

Trong bài phát biểu đầu tiên trên cương vị Thủ tướng, ông Salam nhấn mạnh tínhcấp thiết của việc đưa Lebanon thoát khỏi tình trạng chia rẽ chính trị hiện nayđồng thời cam kết sẽ bảo vệ đất nước khỏi các tác động từ cuộc khủng hoảng ởSyria cũng như tình hình căng thẳng trong khu vực.

Giới phân tích nhận định rằng, nếu có thể thành lập được một nội các được cáclực lượng chính trị đối địch nhau ở Lebanon chấp nhận, nhiệm vụ trước mắt củaông Salam là chuẩn bị cho cuộc bầu cử quốc hội dự kiến diễn ra vào tháng 6 tới,song nhiều khả năng sẽ bị hoãn do các phe phái chưa đạt được thỏa thuận về hệthống bầu cử.

Ông Tammam Salam, sinh năm 1945, được xem là một nhân vật ôn hòa, từng hai lầnđược bầu vào quốc hội Lebanon vào các năm 1996, 2009 và giữ chức vụ Bộ trưởngVăn hóa từ năm 2008 đến năm 2009. Ông là con trai của cựu Thủ tướng Saib Salam,người đã có 6 nhiệm kỳ giữ chức Thủ tướng Lebanon từ năm 1952 đến năm 1973 vàlãnh đạo cộng đồng người Sunni ở Lebanon trong nhiều thập kỷ.

Ông Salam được lực lượng Ngày 14/3 - liên minh đối lập được phương Tây và ArậpXêút hậu thuẫn - đề cử giữ chức Thủ tướng đồng thời ông cũng nhận được sự ủnghộ của khối 8/3, trong đó có lực lượng Hezbollah người Shiite.

Tuy nhiên, mộtnguồn tin từ khối 8/3 cảnh báo mặc dù được sự ủng hộ rộng rãi, ông Salam sẽ phảiđối mặt với nhiều khó khăn trong việc thành lập chính phủ. Người tiền nhiệm củaông Salam là Thủ tướng Mikati phải mất 5 tháng mới hoàn tất nội các./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Giàn khoan dầu của Nga trên Biển Caspi. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Nga hy vọng Iran sớm phê chuẩn Công ước Biển Caspi

Trước những biến động nhanh chóng tại khu vực Á-Âu, Nga kêu gọi Iran sớm phê chuẩn Công ước về Quy chế Pháp lý của Biển Caspi để ngăn chặn sự can thiệp từ bên ngoài vào khu vực Biển Caspi.