Cựu Phó Tổng thống Mỹ Cheney bị buộc tội hối lộ

Ông Cheney bị Nigeria buộc tội liên quan vụ hối lộ trong thời gian ông giữ cương vị Tổng giám đốc công ty dầu mỏ Halliburton Co.
Cơ quan chống tham nhũng Nigeria ngày 7/12 cáo buộc cựu Phó Tổng thống MỹDick Cheney liên quan vụ hối lộ trong thời gian ông giữ cương vị Tổng giám đốccông ty dầu mỏ Halliburton Co.

Theo người phát ngôn của Ủy ban chống tội phạm kinh tế và tài chínhNigeria (EFCC) Femi Babafemi, công ty Halliburton cùng một số công ty khác bịcáo buộc đã hối lộ các quan chức Nigeria tổng số tiền lên đến 180 triệu USD đểgiành được hợp đồng xây dựng nhà máy khí đốt tự nhiên hóa lỏng Bonny Island trịgiá 6 tỷ USD tại khu vực châu thổ miền Nam Nigeria.

Tuy nhiên, Terrence O'Donnell, luật sự đại diện cho ông Cheney đã bác bỏcáo buộc trên.

Theo luật sư này, Bộ Tư Pháp và Ủy ban chứng khoán và hối đoái Mỹ đã tiếnhành điều tra kỹ và không phát hiện bất kỳ sai phạm nào của ông Cheney trongthời gian giữ chức Tổng giám đốc công ty Halliburton. Do đó, mọi cáo buộc đốivới ông Cheney được đưa ra vào thời điểm này đều không có cơ sở.

Vụ việc cũng liên quan đến công ty thiết kế và xây dựng KBR Inc. , từng làmột công ty con của Halliburton. Năm 2009, KBR bị Tòa án Liên bang Mỹ buộc tộihối lộ trong khoảng thời gian từ năm 1995 đến 2004 để giành được hợp đồng xâydựng trên.

Người phát ngôn của công ty Halliburton, Tara Mullee Agard khẳng địnhHalliburton không liên quan gì đến dự án này.

Ông Babafemi cho biết ngoài ông Cheney, ba nhân vật khác là Giám đốc điềuhành Halliburton tại Nigeria David J. Lesar, cựu giám đốc điều hành KBR Albert "Jack'' Stanley và giám đốc điều hành hiện tại của KBR William Utt cũng phảiđối mặt với cáo buộc hối lộ. Nếu bị phán quyết phạm tội, mỗi trường hợp có thểlĩnh án tối đa ba năm tù.

Năm 2000, ông Dick Cheney đã từ chức Tổng giám đốc công ty Halliburton đểliên danh tranh cử với cựu Tổng thống George W. Bush./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một khảo sát gần đây cho thấy tỷ lệ dư luận ủng hộ EU kết nạp Canada tại các quốc gia thành viên lớn gồm: 55% tại Đức, 51% tại Tây Ban Nha, 46% tại Ba Lan, 42% tại Pháp và 41% tại Italy. Tại Canada, tỷ lệ này là 57%. (Ảnh: THX/TTXVN)

Những thách thức cản trở Canada gia nhập EU

Canada được xem là quốc gia “châu Âu nhất” trong số các nước ngoài châu Âu và đã trở thành quốc gia ngoài châu Âu đầu tiên được mời tham dự Hội nghị thượng đỉnh EPC tại Yerevan, Armenia.