Cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak bị buộc tội rửa tiền

Cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak ngày 8/8 đã bị buộc tội ba tội danh liên quan đến rửa tiền và tài trợ chống khủng bố, cùng với một số cáo buộc khác như lạm dụng tín nhiệm và tham nhũng.
Cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak bị buộc tội rửa tiền ảnh 1Ông Razak có mặt tại khu liên hợp Các tòa án Kuala Lumpur. (Nguồn: ft.com)

THX đưa tin, Cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak ngày 8/8 đã bị buộc tội ba tội danh liên quan đến rửa tiền và tài trợ chống khủng bố, cùng với một số cáo buộc khác như lạm dụng tín nhiệm và tham nhũng được đưa ra hồi đầu tháng 7 vừa qua.

Ông Razak đã có mặt tại khu liên hợp Các tòa án Kuala Lumpur vào lúc khoảng 9 giờ sáng (giờ địa phương) để tiến hành lấy lời khai trước khi xét xử.

[Cơ quan chống tham nhũng Malaysia đề nghị ông Najib trình diện]

Trước đó, Cơ quan chống tham nhũng Malaysia ngày 7/8 cho biết cựu Thủ tướng Najib Razak sẽ bị buộc tội rửa tiền do dính líu đến một vụ bê bối nhiều tỷ USD của Quỹ Đầu tư nhà nước 1Malaysia (1MDB).

Ông Najib, 65 tuổi, và gia đình đã bị điều tra bổ sung từ tháng Năm vừa qua, sau khi cựu Thủ tướng Mahathir Mohamad trở lại nắm quyền sau cuộc bầu cử vừa qua.

Ông Mahathir đã mở lại cuộc điều tra Quỹ 1MDB và cấm ông Najib và vợ là bà Rosmah Mansor ra nước ngoài./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục