Cựu Thủ tướng Pakistan Asharaf mất quyền tranh cử

Cựu Thủ tướng Pakistan Asharaf bị truất quyền tranh cử trong cuộc bầu cử quốc hội vào ngày 11/5 tới vì các cáo buộc tham nhũng.
Theo các quan chức phụ trách bầu cử ở Pakistan, cựu Thủ tướng nước này RajaPervez Asharaf đã bị tòa án truất quyền tranh cử trong cuộc bầu cử quốc hội vàongày 11/5 tới vì các cáo buộc tham nhũng.

Ông Asharaf là ứng cử viên của Đảng Nhân dân Pakistan (PPP) cầm quyền. Ôngbị cáo buộc sử dụng công quỹ sai mục đích tại đơn vị bầu cử của ông ở Rawalpindigần thủ đô Islamabad, đồng thời bị cáo buộc tham nhũng trong hoạt động đấu thầucác dự án điện, cũng như không chấp hành phán quyết của tòa án.

Ngoài ra, ông Asharaf còn bị cáo buộc nâng đỡ hai con rể vào các chức vụcao.

Đối thủ tranh cử của ông Asharaf đã yêu cầu cơ quan bầu cử địa phươngtruất quyền tranh cử của ông Asharaf với lý do Hiến pháp Pakistan không cho phépmột ứng cử viên tham nhũng ra tranh cử.

Ông Asharaf đã kiện lên tòa bầu cử cấp cao, tuy nhiên tòa đã bác đơn kiệncủa ông tối 15/4. Luật sư của ông Asharaf cho biết sẽ kháng án lên Tòa án Tốicao.

Ông Asharaf là cựu Thủ tướng thứ hai ở Pakistan bị cấm tham gia tranh cửtrong cuộc tổng tuyển cử sắp tới. Trước đó, Tòa án Tối cao Pakistan đã truấtquyền tranh cử của cựu Thủ tướng Yusuf Raza Gilani, sau khi ông bị cách chức vìkhông chấp hành lệnh của tòa về việc gửi thư cho giới chức Thụy Sĩ đề nghị mởlại phiên xét xử Tổng thống Pakistan Asif Zardari bị cáo buộc tham nhũng./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục