Đã có 821 người mắc COVID-19 ở Nhật Bản, Kyrgyzstan đóng cửa biên giới

Trước tình hình dịch COVID-19 đang ngày càng nghiêm trọng, Kyrgyzstan đóng cửa biên giới dù chưa ghi nhận ca nhiễm SARS-CoV-2 nào. Trong khi đó, số ca mắc COVID-19 ở Nhật Bản tăng lên thành 821 người.
Đã có 821 người mắc COVID-19 ở Nhật Bản, Kyrgyzstan đóng cửa biên giới ảnh 1Người dân đeo khẩu trang để phòng tránh lây nhiễm COVID-19 tại Tokyo, Nhật Bản, ngày 6/3/2020. (Nguồn: THX/TTXVN)

Ngày 17/3, kênh truyền hình Asahi đưa tin Chính phủ Nhật Bản sẽ yêu cầu tất cả hành khách từ châu Âu, trong đó có cả công dân Nhật Bản, tự cách ly trong 2 tuần kể từ khi đến nước này.

Số ca mắc COVID-19 ở Nhật Bản tăng lên thành 821 người

Tân Hoa xã đưa tin Bộ Y tế Nhật Bản và chính quyền địa phương ngày 17/3 cho biết số ca nhiễm virus corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 ở nước này đã tăng lên thành 821 người tính đến lúc 10 giờ 30 sáng 17/3 (giờ địa phương).

Theo bộ trên, tổng cộng số người tử vong ở Nhật Bản do nhiễm virus SARS-CoV-2 là 35 người, con số này bao gồm cả những người trên tàu du lịch Diamond Princess bị cách ly ngoài khơi thành phố Yokohama, gần thủ đô Tokyo.

Chính phủ Nhật Bản bắt đầu từ chối nhập cảnh đối với công dân nước ngoài từng ở những khu vực nhất định của Tây Ban Nha, Italy và Thụy Sĩ, cũng như toàn bộ Ireland.

[Infographics] Số ca mắc COVID-19 ở Italy, Iran, Hàn Quốc, Tây Ban Nha

Dẫn lời các nguồn tin giấu tên, tin cho biết các bộ trưởng của Nhật Bản sẽ nhóm họp trong ngày 18/3 để đưa ra quyết định chính thức. Tin đưa không đề cập tới thời điểm những biện pháp này có hiệu lực.

Malaysia hoãn hội nghị quan chức tài chính APEC

Malaysia đã quyết định hoãn tổ chức hội nghị các quan chức tài chính và ngân hàng trung ương của các nền kinh tế thành viên Diễn dàn Hợp tác châu Á-Thái Bình Dương (APEC), dự kiến diễn ra từ ngày 17-19/3, do lo ngại dịch COVID-19.

Trong tuyên bố, người phát ngôn Chính phủ Malaysia cho biết: "Quyết định này được đưa ra như một biện pháp nhằm bảo vệ sự an toàn và sức khỏe của tất cả các đại biểu cũng như ban thư ký."

Quan chức trên nêu rõ hiện Malaysia chưa ấn định thời điểm mới tổ chức hội nghị  này.

Theo dự kiến, Malaysia tổ chức hội nghị cấp cao APEC vào tháng 11 tới.

Cùng ngày, một trang mạng của Malaysia đưa tin nước này sẽ cấm người dân đi qua biên giới với Singapore như một phần của các biện pháp hạn chế đi lại có hiệu lực từ ngày 18/3 tới 31/3 để ngăn chặn sự lây lan của virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Đã có 821 người mắc COVID-19 ở Nhật Bản, Kyrgyzstan đóng cửa biên giới ảnh 2Nhân viên y tế Malaysia trong trang phục bảo hộ làm nhiệm vụ sơ tán các công dân trở về từ Vũ Hán, Trung Quốc tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur, ngày 4/2. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Kyrgyzstan đóng cửa biên giới do COVID-19

Reuters đưa tin ngày 17/3, Phó Thủ tướng Kyrgyzstan Altynai Omurbekova cho biết nước này đã cấm nhập cảnh đối với toàn bộ người nước ngoài để ngăn ngừa virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Kyrgyzstan chưa ghi nhận ca nhiễm SARS-CoV-2 nào trên lãnh thổ nước này, mặc dù COVID-19 đã xuất hiện tại hầu hết các nước láng giềng của họ.

Brazil: Số ca mắc COVID-19 tăng lên thành 234 người

Tân Hoa xã đưa tin Bộ Y tế Brazil ngày 16/3 cho biết số ca nhiễm virus corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 ở nước này đã lên tới con số 234, tăng 34 ca so với một ngày trước đó.

Một số bang ở Brazil đã thực hiện các biện pháp để giảm lây nhiễm, như đình chỉ các lớp học trong trường và đóng cửa các nhà hát cũng như phòng hòa nhạc.

Một số nhà thờ và đền thờ tôn giáo cũng bị đình chỉ hoạt động.

Chính phủ Brazil hiện đang phải đối mặt với những lời chỉ trích gay gắt vì không thực hiện các biện pháp nghiêm ngặt hơn để chống dịch, khi mà số ca mắc COVID-19 ở nước này đang tăng mạnh.

Thêm một người tử vong ở Ấn Độ do COVID-19

Virus corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 đã làm 1 người nữa ở Ấn Độ tử vong, nâng tổng số ca tử vong do dịch tại nước này lên thành 3 người.

Trong khi đó, mạng Times of India dẫn số liệu tổng hợp từ các bang đưa tin, số người nhiễm SARS-CoV-2 ở Ấn Độ tính đến sáng 17/3 đã tăng lên thành 131.

Ca tử vong mới nhất là một người đàn ông 64 tuổi ở Maharashtra, vừa trở về từ Dubai hôm 8/3.

Vợ và con trai người này cũng có kết quả xét nghiệm dương tính với virus.

Maharashtra là bang có số ca nhiễm SARS-CoV-2 nhiều nhất ở Ấn Độ với 39 ca.

Nhằm phòng tránh dịch bệnh, trong những ngày qua, nhiều bang của Ấn Độ đã ra lệnh đóng cửa các địa điểm công cộng như trường học, trung tâm thương mại, rạp chiếu phim, hộp đêm… và khuyến cáo người dân không tham gia các hoạt động công cộng tập trung đông người./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục