Đà Nẵng tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm 25 năm trực thuộc Trung ương

Khán giả được thưởng thức chương trình nghệ thuật hấp dẫn tường thuật trực tiếp trên truyền hình; thưởng lãm triển lãm ảnh-tư liệu về thành phố của những cây cầu, thành phố đáng sống của Việt Nam.
Đà Nẵng tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm 25 năm trực thuộc Trung ương ảnh 1Thành phố Đà Nẵng tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm 25 năm trực thuộc Trung ương và chào đón Năm mới 2022. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)

Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Đà Nẵng Nguyễn Thị Hội An cho biết, thành phố Đà Nẵng tổ chức nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 25 năm thành phố trực thuộc Trung ương (1/1/1997-1/1/2022); chào đón Năm mới 2022. Tiêu biểu, chương trình nghệ thuật với chủ đề “Đà Nẵng - Khát vọng vươn cao” sẽ diễn ra vào tối 30/12 tại Nhà hát Trưng Vương Đà Nẵng.

Chương trình sẽ được truyền hình trực tiếp trên Đài phát thanh và Truyền hình Đà Nẵng để phục vụ người dân thưởng thức.

Ca sỹ Trần Quang Hào, Giám đốc Nhà hát Trưng Vương Đà Nẵng, đơn vị thực hiện chương trình chia sẻ, “Đà Nẵng - Khát vọng vươn cao” sẽ diễn ra trong 90 phút bao gồm các ca khúc về thành phố với 3 phần: Đà Nẵng - Nghĩa tình đậm sâu; Tự hào Đà Nẵng; Đà Nẵng - Khát vọng vươn cao.

Chương trình sẽ như một cuốn phim ngắn tái hiện lại lịch sử phát triển của thành phố qua từng giai đoạn, từng thời kỳ.

Đây là cơ hội để mọi người nhìn lại bề dày lịch sử phát triển của Đà Nẵng trải qua 25 năm để có thể cảm nhận được hết sự phát triển toàn diện của mảnh đất được mệnh danh là “Thành phố đáng sống” ở Việt Nam.

['Thành công của Đà Nẵng nằm ở khả năng đánh thức tiềm năng con người']

Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Đà Nẵng Nguyễn Thị Hội An cho hay, nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật cũng được tổ chức để phục vụ người dân, du khách trong dịp cuối năm 2021, chuẩn bị đón Năm mới 2022 như triển lãm ảnh, tư liệu “Đà Nẵng – Thành phố của những cây cầu;” Triển lãm ảnh Thời sự-Nghệ thuật với chủ đề “Đà Nẵng - 25 năm thành tựu và triển vọng;” triển lãm mỹ thuật triển lãm “Mùa Xuân mới - Tác phẩm mới;” Cuộc thi Phim ngắn Đà Nẵng với chủ đề “Khám phá Đà Nẵng tuyệt vời – Wow Da Nang;” sự kiện Công bố Cuộc thi Phim ngắn Đà Nẵng sẽ chính thức diễn ra vào lúc 19 giờ ngày 31/12/2021 tại khuôn viên Bảo tàng điêu khắc Chăm Đà Nẵng…

Giám đốc Trung tâm Văn hóa-Điện ảnh thành phố Đà Nẵng Ngô Văn Bảy chia sẻ, Triển lãm ảnh “Đà Nẵng - 25 năm thành tựu và triển vọng” với hơn 100 tác phẩm ảnh được trưng bày tại điểm công cộng bờ Tây cầu Rồng đã thu hút được đông đảo người dân đến tham quan.

Các tác phẩm được thực hiện qua góc nhìn bằng ống kính nghệ thuật và tâm huyết của các nghệ sỹ nhiếp ảnh để gửi gắm thông điệp, niềm tin về một thành phố phát triển bền vững, văn minh, hiện đại.

Người xem có thể nhìn thấy hình ảnh phát triển thành phố Đà Nẵng qua từng giai đoạn, những cung đường, cây cầu, công trình hiện đại; những thành quả có được từ chương trình “5 không,”“3 có,” “4 an,” những dự án đã, đang thực hiện làm thay đổi mạnh mẽ đời sống xã hội và cảnh quan thành phố.

Những tác phẩm thời sự, nghệ thuật được trưng bày tại triển lãm sẽ là dấu ấn, là niềm tự hào, động lực để mỗi người dân Đà Nẵng phấn đấu, làm việc, cống hiến, góp phần xây dựng, phát triển thành phố ngày càng văn minh, an toàn, hiện đại.

Hiện nay, các điểm công viên, nơi công cộng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã được trang hoàng rực rỡ với các pano, khẩu hiệu, bảng hiệu điện tử với các dòng chữ Chào mừng kỷ niệm 25 năm thành phố Đà Nẵng trực thuộc Trung ương, chào đón Năm mới 2022.

Các hoạt động trên nhằm tạo không khí sôi nổi, tự hào, tin tưởng; tạo động lực, góp phần xây dựng đoàn kết trong nhân dân, đáp ứng nhu cầu thưởng thức văn hóa của người dân trong dịp đón Năm mới 2022, chuẩn bị đón Tết cổ truyền của dân tộc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Lễ khai chỉ tại Lễ hội chùa Keo mùa Xuân năm Bính Ngọ 2026. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Khai hội chùa Keo mùa Xuân Bính Ngọ 2026

Lễ hội chùa Keo mùa Xuân mang ý nghĩa cầu quốc thái dân an, cầu cho một năm mới bình an, may mắn, thu hút đông đảo du khách về tham quan, chiêm bái và trải nghiệm các giá trị văn hóa, tín ngưỡng,

Quang cảnh chùa Keo ngày hội khai Xuân (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Du Xuân trẩy hội chùa Keo

Lễ hội mùa Xuân tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt chùa Keo hàng năm thu hút đông đảo du khách tới du Xuân, lễ Phật, cầu xin tài lộc, chiêm ngưỡng công trình kiến trúc độc đáo gần 400 năm.

Người dân đi lễ Đền Quán Thánh (trấn Bắc) ngày mùng 2 Tết Bính Ngọ. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Đi lễ Thăng Long tứ trấn đầu Xuân Bính Ngọ

Theo truyền thống dân gian, thứ tự đi lễ Thăng Long tứ trấn là đi thuận hướng trời đất theo trình tự: Đông-Tây-Nam-Bắc, tương ứng theo trình tự: đền Bạch Mã-đền Voi Phục-đền Kim Liên-đền Quán Thánh.

Mua gì cầu may trong những ngày đầu Năm Mới?

Mua gì cầu may trong những ngày đầu Năm Mới?

Mua đồ đầu Năm Mới để cầu may (lấy vía) là nét văn hóa tâm linh của người Việt, với các vật phẩm phổ biến bao gồm vàng, muối, lửa, cây xanh, và các món đồ phong thủy.

Mỗi câu chữ vừa là ước nguyện, vừa là lời nhắc nhở để mọi người hướng tới những giá trị tốt đẹp hơn trong cuộc sống. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Nét đẹp văn hóa xin chữ đầu năm của người Việt

Tục xin chữ đầu năm là một nét đẹp văn hóa truyền thống của người Việt Nam vào những ngày Tết đến, Xuân về, thể hiện sự tôn trọng tri thức, truyền thống hiếu học và những ước mong tốt đẹp cho năm mới.