Đa số người dân Đức sợ một cuộc chiến tranh lạnh mới

Một cuộc thăm dò do kênh truyền hình ARD thực hiện cho biết, có gần 3/4 số người Đức lo ngại xảy ra một cuộc chiến tranh lạnh mới giữa Nga và phương Tây.
Đa số người dân Đức sợ một cuộc chiến tranh lạnh mới ảnh 1Đa số dân Đức sợ một cuộc chiến tranh lạnh mới giữa Nga và phương Tây.

Một cuộc thăm dò do kênh truyền hình ARD thực hiện cho biết có gần 3/4 số người Đức được hỏi bày tỏ lo ngại xảy ra một cuộc chiến tranh lạnh mới giữa Nga và phương Tây.

Những hình ảnh truyền từ Đông Ukraine đã khiến người dân Đức thực sự quan ngại trước nguy cơ xảy ra một cuộc chiến tranh lạnh mới giữa Nga và phương Tây.

Theo kết quả cuộc thăm dò do Viện Infratest thực hiện cho kênh ARD, có tới 72% số người dân Đức được hỏi bày tỏ "rất lo ngại" hoặc "lo ngại" về nguy cơ xảy ra một cuộc chiến tranh mới như vậy. Tỷ lệ này cao hơn hẳn nếu so sánh tình hình khi xảy ra cuộc xung đột ở vùng Caucasus hồi năm 2008 khi chỉ có khoảng 50% số người được hỏi lo ngại về một nguy cơ như vậy.

Đặc biệt, cuộc khủng hoảng kéo dài và ngày một nghiêm trọng ở Ukraine đã khiến người dân Đức mất dần niềm tin với Nga.

Theo kết quả khảo sát, chỉ có khoảng 14% số người Đức được hỏi còn coi Nga là một đối tác tin cậy. Đây là kết quả thấp nhất trong các cuộc thăm dò do Infratest thực hiện cho tới nay. Tuy nhiên, chỉ có 8% số trường hợp ủng hộ cắt đứt quan hệ chính trị với Nga.

Cũng theo cuộc thăm dò, có 18% số ý kiến ủng hộ hỗ trợ quân sự và 70% ủng hộ về kinh tế hay tài chính cho Ukraine. Cũng có một nửa số người được hỏi ủng hộ mở rộng danh sách cấm đi lại, phong tỏa tài khoản của các chính trị gia Nga hay trừng phạt kinh tế đối với nước này.

Chính trị gia được yêu mến nhất theo thăm dò là Ngoại trưởng Frank-Walter Steinmeier khi có tới 71% số người bày tỏ "hài lòng" hoặc "rất hài lòng" với công việc của chính trị gia SPD này.

Đứng vị trí thứ hai là Bộ trưởng Tài chính Wolfgang Schäuble (CDU) với 68% số ý kiến ủng hộ và thứ ba theo danh sách này là Thủ tướng Angela Merkel với 65% số người ủng hộ, giảm 7% so với cuộc thăm dò trước đó.

Về cuộc bầu cử nghị viện châu Âu, có tới 64% số người được hỏi nói họ không quan tâm nhiều hoặc không hề quan tâm về cuộc bầu cử./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Biên đội máy bay tiêm kích thế hệ thứ 5 Sukhoi Su-57 trên bầu trời Moskva. (Ảnh: Trần Hiếu/TTXVN)

Nga mở rộng tầm bay và tốc độ của tiêm kích Su-57

Nga cho biết động cơ thế hệ 5 mới mang tên “Sản phẩm 177” sẽ giúp tiêm kích Su-57 tăng đáng kể tốc độ, tầm bay và tuổi thọ sử dụng, đồng thời mở rộng năng lực sản xuất và xuất khẩu dòng máy bay này.

(Nguồn: TASS)

Nga dự kiến sản lượng thép giảm 5% trong năm 2025

Sản lượng thép năm 2025 của Nga dự kiến giảm còn 67 triệu tấn do nhu cầu trong nước hạ nhiệt, trong khi xuất khẩu tăng 20%, lần đầu phục hồi kể từ khi Moskva chịu các lệnh trừng phạt của phương Tây.

Phó Chủ tịch Quốc hội Đức Bodo Ramelow trong buổi tiếp Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân ngày 2/7/2025 đã thông báo việc ông và Quốc hội Đức khởi động quá trình xin ý kiến các bên liên quan để tiến tới phê chuẩn EVIPA. (Nguồn: TTXVN phát)

Đức phê chuẩn EVIPA: Lá phiếu tín nhiệm cho Việt Nam

Việc Đức phê chuẩn EVIPA được nhìn nhận như một “lá phiếu tín nhiệm” dành cho Việt Nam, khẳng định Việt Nam không chỉ là điểm đến đầu tư hấp dẫn, mà còn là đối tác đáng tin cậy trong dài hạn.

Ảnh minh họa. (Nguồn: AP)

Italy đưa quốc ca trở lại nguyên tác lịch sử

Một nguồn tin từ Văn phòng Tổng thống Sergio Mattarella khẳng định việc sửa đổi này không vì bất kỳ mục đích chính trị nào mà chỉ nhằm mục tiêu duy nhất là đảm bảo sự thuần khiết của văn bản.

Cảnh đổ nát sau các cuộc không kích của Israel xuống Dải Gaza. (Nguồn: THX/TTXVN)

Hy Lạp tham gia trung tâm giám sát ngừng bắn Gaza

Ba quan chức của Hy Lạp đã tham gia Trung tâm Điều phối Dân sự-Quân sự, giám sát và điều phối công tác triển khai thỏa thuận ngừng bắn tại Gaza, đặt tại thành phố Kiryat Gat, miền Nam Israel.