Đại biểu dự Đại hội các dân tộc thiểu số viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc các Dân tộc thiểu số Việt Nam năm 2020 đã vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Hà Nội và dâng hương tưởng niệm các vua Hùng ở di tich Đền Hùng, Phú Thọ.
Đại biểu dự Đại hội các dân tộc thiểu số viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh ảnh 1Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng dẫn đầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ II đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Sáng 3/12, Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc các Dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ II năm 2020 do Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng dẫn đầu đã thành kính dâng hương tại Đài tưởng niệm các Anh hùng Liệt sỹ (đường Bắc Sơn, Hà Nội) và đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trước anh linh các Anh hùng Liệt sỹ, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng khẳng định: Đồng bào các dân tộc thiểu số nguyện một lòng sắt son theo Đảng, quyết tâm thực hiện tốt lời dạy của Bác Hồ muôn vàn kính yêu: "Đồng bào Kinh hay Thổ, Mường hay Mán, Gia Rai hay Ê Đê, Xê Đăng hay Ba Na và các dân tộc thiểu số khác đều là con cháu Việt Nam, đều là anh em ruột thịt. Chúng ta sống chết có nhau, sướng khổ cùng nhau, no đói giúp nhau... Sông có thể cạn, núi có thể mòn nhưng lòng đoàn kết của chúng ta không bao giờ giảm bớt."

Vòng hoa của Đoàn mang dòng chữ: "Đời đời nhớ ơn các Anh hùng Liệt sỹ."

Tiếp đó, Đoàn đại biểu đã đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Vòng hoa của Đoàn mang dòng chữ "Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại."

Các đại biểu bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc. Người đã hiến dâng cả cuộc đời mình vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.

Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ 2 năm 2020 diễn ra từ ngày 2-4/12/2020 với sự tham gia của 1.600 đại biểu chính thức và 300 đại biểu khách mời.

[Đại hội các dân tộc thiểu số Việt Nam: Lan tỏa sức mạnh đại đoàn kết]

Đây là sự kiện chính trị quan trọng, là ngày hội lớn mang tính chính trị, xã hội sâu sắc, kết nối, lan tỏa sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

Với chủ đề: "Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, các dân tộc bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng, giúp đỡ nhau, phát huy nội lực cùng phát triển với đất nước," Đại hội đánh giá những thành tựu, kết quả thực hiện chính sách dân tộc, công tác dân tộc giai đoạn 2010-2020, từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm, tiếp tục hoàn thiện chính sách dân tộc, đề xuất phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong công tác dân tộc giai đoạn 2021-2030.

Đại hội là diễn đàn giao lưu, học tập, trao đổi kinh nghiệm giữa các dân tộc, đồng thời là đợt sinh hoạt chính trị, xã hội sâu rộng nhằm nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin, sự đồng thuận của đồng bào các dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Đây cũng là cơ hội ghi nhận công lao đóng góp to lớn của đồng bào các dân tộc thiểu số trong công cuộc xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, phát triển cơ sở hạ tầng, thực hiện chính sách dân tộc, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, hội nhập quốc tế.

Đại biểu dự Đại hội các dân tộc thiểu số viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh ảnh 2Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình phát biểu tưởng nhớ, tri ân công đức các Vua Hùng tại Đền Thượng. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Cùng ngày, Ngày 3/12, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình dẫn đầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ II, đã dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Hùng (Việt Trì, Phú Thọ).

Tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh, Đoàn đại biểu đã dâng hương, hoa, lễ vật, tưởng niệm các Vua Hùng, cầu cho xã tắc thịnh vượng, quốc thái dân an, bách gia trăm họ vạn đại trường tồn.

Toàn dân tộc Việt Nam nói chung và các dân tộc thiểu số Việt Nam nói riêng nguyện một lòng cùng nhau đoàn kết, phát huy sức mạnh của cả dân tộc để xây dựng Tổ quốc Việt Nam vững mạnh, hùng cường; tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đổi mới, đưa đất nước hội nhập và phát triển vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Sau khi dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng, đồng chí Trương Hòa Bình cùng Đoàn đại biểu đã đặt vòng hoa, thắp hương mộ Tổ; trồng cây lưu niệm tại Ngã năm Đền Giếng; dâng hương tưởng niệm tại Đền thờ Lạc Long Quân.

Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ II với chủ đề "Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, các dân tộc bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng, giúp đỡ nhau, phát huy nội lực cùng phát triển với đất nước."

Thông qua Đại hội nhằm đánh giá những thành tựu, kết quả thực hiện chính sách dân tộc, công tác dân tộc giai đoạn 2010-2020, từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm, tiếp tục hoàn thiện chính sách dân tộc, đưa ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp công tác dân tộc giai đoạn 2021-2030.

Đại hội cũng là ngày hội lớn, kết nối, lan tỏa sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thi đua lao động, sản xuất, học tập công tác và chiến đấu, lập thành tích xuất sắc chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng sắp tới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Bị cáo Lê Trung Khoa bị tuyên phạt 17 năm tù về tội “Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam". (Ảnh: TTXVN phát)

Bị cáo Lê Trung Khoa bị tuyên phạt 17 năm tù

Hội đồng xét xử kết luận, hành vi của bị cáo Lê Trung Khoa trong vụ án là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, gây hoang mang trong xã hội, ảnh hưởng đến uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.

Đối tượng Nguyễn Văn Đài. (Ảnh: TTXVN phát)

Hà Nội: Tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Đài 17 năm tù

Hành vi phạm tội của Nguyễn Văn Đài đã xâm phạm đến an ninh quốc gia, ảnh hưởng đến uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế nhằm chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam, cần phải xử lý nghiêm trước pháp luật.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn và đại diện EU chính thức ký kết Hiệp định tài trợ cho Chương trình Giáo dục Nghề nghiệp Việt Nam-EU. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Liên minh châu Âu tài trợ cho Chương trình giáo dục nghề nghiệp Việt Nam

Liên minh châu Âu (EU) và Chính phủ Việt Nam ký kết Hiệp định tài trợ Chương trình Giáo dục Nghề nghiệp Việt Nam-EU với tổng ngân sách hơn 50 triệu euro nhằm nâng cao chất lượng đào tạo nghề, phát triển nguồn nhân lực kỹ năng cao, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi xanh và chuyển đổi số tại Việt Nam.