Đại dịch COVID-19 đẩy nền kinh tế Brazil rơi vào suy thoái

Theo Viện Địa lý và Thống kê Brazil, do tăng trưởng hai quý liên tiếp bị giảm, nền kinh tế lớn thứ hai Mỹ Latinh này đã chính thức rơi vào suy thoái.
Đại dịch COVID-19 đẩy nền kinh tế Brazil rơi vào suy thoái ảnh 1Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại Sao Paulo, Brazil. (Nguồn: THX/TTXVN)

Ngày 1/9, Viện Địa lý và Thống kê Brazil (IBGE) cho biết tăng trưởng kinh tế nước này trong quý 2 đã giảm ở mức kỷ lục là 9,7%.

Do tăng trưởng hai quý liên tiếp bị giảm, nền kinh tế lớn thứ hai Mỹ Latinh này đã chính thức rơi vào suy thoái.

Trước đó, tăng trưởng kinh tế Brazil trong quý 1 đã giảm 2,5% khi dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 mới bùng phát.

Theo IBGE, Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Brazil hiện đang ở cùng mức với giai đoạn cuối năm 2009, đỉnh điểm của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu.

Con số trên nghiêm trọng hơn cả mức dự báo giảm 9,2% trong cuộc khảo sát do báo Valor thực hiện, nhưng lại thấp hơn mức dự báo giảm 11,1 % của các nhà kinh tế vào tháng Năm vừa qua.

Các nhà phân tích cho rằng sự cải thiện này chủ yếu là do chính quyền Tổng thống Brazil  Jair Bolsonaro đã triển khai chương trình kích thích quy mô lớn.

Mỗi người dân chịu ảnh hưởng nặng nhất bởi các biện pháp phong tỏa do dịch bệnh sẽ được nhận 600 real/tháng (tương đương 110 USD/tháng).

Theo báo cáo của Liên đoàn Thương mại hàng hóa, dịch vụ và du lịch quốc gia (CNC) Brazil công bố ngày 25/8 vừa qua, dịch COVID-19 đã khiến 135.200 cơ sở kinh doanh tại Brazil đã phải đóng cửa và 500.000 người mất việc làm trong quý 2.

Số cơ sở đóng cửa nói trên chiếm 10% số cơ sở kinh doanh hoạt động trước khi đại dịch bùng phát, trong khi số người mất việc làm vượt con số thất nghiệp ghi nhận năm 2016.

Theo báo cáo của CNC, các cơ sở kinh doanh trong lĩnh vực mua bán hàng hóa trực tiếp bị tác động nặng nề nhất do đại dịch.

CNC dự báo tính đến cuối năm nay sẽ có tổng cộng 1,25 triệu cơ sở kinh doanh trên cả nước hoạt động, ít hơn 88.700 cơ sở so với năm ngoái.

Brazil hiện đang là quốc gia có số ca nhiễm và tử vong do COVID-19 cao thứ hai thế giới với hơn 3,9 triệu ca nhiễm và 121.000 ca tử vong./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục