Đại gia ôtô Mỹ dự tính mở rộng hoạt động tại Nga

Hai đại gia xe hơi Mỹ thúc đẩy việc mở rộng hoạt động tại Nga trong bối cảnh thị trường này có tốc độ tăng trưởng nhanh chóng.

Hai đại gia xe hơi Mỹ dự định thúc đẩy việc mở rộng hoạt động tại Nga trong bốicảnh thị trường này có tốc độ tăng trưởng nhanh chóng và các ưu đãi thuế củachính phủ.

Lượng xe hạng nhẹ bán ra của GM đã tăng gấp ba lần kể từ khi hãng này đổ bộ vàoNga năm 2009. Công ty có kế hoạch rót 1 tỷ USD vào các hoạt động tại "xứ sở Bạchdương" trong 5 năm tới, dự kiến tăng công suất ở nước này lên hơn 520.000 xe vàonăm 2015 từ mức 232.000 xe của năm 2010, đồng thời sẽ cho ra mắt một số mẫu mới.

Hiện 9 trong số 10 mẫu xe bán chạy nhất ở Nga là của nước ngoài. GM sẽ bắt đầutung ra các mẫu Opel Zafira và Chevrolet Cruze, Aveo và Camaro mới trong năm naytại Nga. Năm 2013, công ty sẽ bổ sung mẫu xe giá rẻ Chevy Cobalt được nhập từUzbekistan.

Trong khi đó Ford, một "ông lớn" khác trong làng xe hơi Mỹ, sẽ phối hợp với đốitác bản địa Sollers để triển khai kế hoạch mở rộng của mình. Hai công ty công bốthành lập liên doanh Ford Sollers năm 2011 và năm nay dự định tăng công suất 20%so với năm ngoái tại nhà máy Vsevolozhsk ở khu vực St. Petersburg.

Theo Giám đốc điều hành Ford Sollers, ông Ted Kannis, Ford dự kiến sản xuất119.000 xe trong năm nay so với 99.000 xe trong năm ngoái.

Lượng xe bán ra của hãng này đạt 118.000 xe trong năm ngoái, tăng 30% so với năm2010 và dự kiến đạt tổng cộng 140.000 xe trong năm nay. Nhu cầu lớn nhất nằm ởcác mẫu Focus C và sedan Mondeo hạng trung.

Focus là dòng xe bán chạy thứ tư ở Nga trong năm ngoái, và Ford dự báo lượng bàngiao sẽ tiếp tục tăng, được thúc đẩy bởi mẫu hatchback được sản xuất trong gầnđây tại Vsevolozhsk.

Các nhà phân tích cho rằng Ford và GM nên tập trung nỗ lực mở rộng tại những khuvực rộng lớn của Nga thay vì các thành phố lớn như Mátxcơva và St. Petersburg,nơi thị trường xe mới gần đạt ngưỡng bão hòa.

Thị trường xe hơi của Nga hiện đang phục hồi nhanh chóng từ những tác động củacuộc suy thoái toàn cầu, với doanh số xe mới tăng 40% lên 2,5 triệu chiếc trongnăm 2011.

Theo Hiệp hội các nhà sản xuất xe hơi châu Âu, lượng xe bán ra trong năm nay tạiNga sẽ tiếp tục tăng. Doanh số xe hơi tám tháng đầu năm ở nước này tăng 14% lên1,93 triệu xe.

Nhờ các nỗ lực của chính phủ mà trong những năm gần đây, Nga đã cải thiện đángkể hình ảnh một đất nước hấp dẫn đối với đầu tư nước ngoài của mình, cũng nhưtăng cường cuộc chiến chống tham nhũng và quan liêu.

Chính phủ cũng tạo điều kiện đầu tư thuận lợi và áp dụng các biện pháp ưu đãithuế để thu hút các nhà sản xuất ôtô nước ngoài, đặc biệt những hãng đã ký thỏathuận sản xuất ôtô của họ tại Nga./.

Huy Lê (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục