Đại hội đại biểu thành lập Hội Sinh viên Việt Nam tại New Zealand

Sự ra đời của Hội sinh viên Việt Nam tại New Zealand có ý nghĩa đặc biệt nhân dịp tháng Thanh niên Việt Nam, đánh dấu bước phát triển quan trọng của phong trào sinh viên Việt Nam tại nước bạn.
Đại hội đại biểu thành lập Hội Sinh viên Việt Nam tại New Zealand ảnh 1Ban lãnh đạo Hội sinh viên Việt Nam tại New Zealand và Đại sứ Việt Nam tại New Zealand. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 30/3, tại Wellington, thủ đô New Zealand, được sự thống nhất của Đảng ủy, Đại sứ quán Việt Nam tại New Zealand và Trung ương Hội sinh viên Việt Nam, Ban chấp hành lâm thời Hội sinh viên Việt Nam tại New Zealand đã tổ chức Đại hội đại biểu Hội sinh viên Việt Nam tại New Zealand (VSANZ) lần thứ I, nhiệm kỳ 2022-2024.

Theo phóng viên TTXVN tại châu Đại Dương, tham dự Đại hội có 16 đại biểu và một số khách mời, gồm các thành viên Ban vận động, Ủy viên Ban Chấp hành lâm thời, đại biểu được lựa chọn tham dự Đại hội, đại diện cho sinh viên Việt Nam tại các thành phố và các trường đại học trong cả nước New Zealand.

Do tình hình dịch bệnh, Đại hội được tổ chức theo hình thức trực tiếp, kết hợp với trực tuyến.

Đại hội đã tiến hành tổng kết phong trào sinh viên Việt Nam tại New Zealand trong thời gian qua, đánh giá công tác vận động thành lập Hội, thống nhất các mục tiêu và phương hướng phát triển phong trào sinh viên và công tác của Hội trong thời gian tới.

Đại hội đã tiến hành hiệp thương, bầu cử Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra, Ban Thư ký và các chức danh chủ chốt của Hội.

Với sự nhất trí cao, Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Hội Sinh viên Việt Nam tại New Zealand, khóa I, nhiệm kỳ 2022-2024 gồm 13 người.

Ông Nguyễn Đức Xuân Tùng, thạc sỹ tại Đại học Victoria (Wellington) được Đại hội tín nhiệm bầu là Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tại New Zealand khóa I, nhiệm kỳ 2022-2024.

[Việt Nam-New Zealand ký Chương trình hành động giai đoạn 2021-2024]

Tham dự và phát biểu tại Đại hội, Đại sứ Việt Nam tại New Zealand Nguyễn Văn Trung biểu dương tâm huyết và sự năng động của đông đảo sinh viên Việt Nam tại New Zealand.

Đại hội được tổ chức sau một thời gian dài vận động, trong điều kiện dịch bệnh phức tạp đã thể hiện quyết tâm, sự nhất trí cao, đánh dấu bước phát triển quan trọng của phong trào sinh viên Việt Nam tại New Zealand.

Đây cũng là hoạt động có ý nghĩa đặc biệt nhân dịp tháng Thanh niên Việt Nam trong năm 2022.

Đại sứ Nguyễn Văn Trung khẳng định sinh viên đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy quan hệ giao lưu giữa thanh niên và nhân dân hai nước.

Đại hội đại biểu thành lập Hội Sinh viên Việt Nam tại New Zealand ảnh 2Đại sứ Việt Nam tại New Zealand Nguyễn Văn Trung phát biểu tại Đại hội. (Ảnh: TTXVN phát)

Đại sứ bày tỏ tin tưởng rằng, với sự ra đời của Hội sinh viên ở quy mô toàn quốc, VSANZ sẽ tạo ra được sự gắn kết chặt chẽ trong cộng đồng sinh viên tại New Zealand, đồng thời là lực lượng nòng cốt cho cộng đồng người Việt, các hội trí thức kiều bào và du học sinh tại New Zealand.

Đại sứ mong muốn Hội thể hiện được tinh thần xung kích, sáng tạo và chủ động thích ứng của thanh niên sinh viên Việt Nam trong nhiều hoạt động đa dạng và thiết thực trong thời gian sắp tới.

Sau Đại hội thành lập, Hội Sinh viên Việt Nam tại New Zealand đã làm các thủ tục để được chính thức công nhận là tổ chức Hội thành viên trực thuộc Trung ương Hội sinh viên Việt Nam.

Hội cũng lên kế hoạch hành động, hướng tới mục tiêu trở thành tổ chức lãnh đạo phong trào học sinh, sinh viên Việt Nam tại New Zealand.

Hội sẽ tổ chức các hoạt động trong nhiều lĩnh vực như giao lưu, gắn kết cộng đồng, định hướng nghề nghiệp, hỗ trợ sinh viên trong học tập và đời sống và các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao.

Năm 2019 có trên 5.000 sinh viên Việt Nam theo học tại 6 trung tâm đại học trên khắp New Zealand. Do dịch bệnh COVID-19, số lượng sinh viện Việt Nam tại đây giảm đáng kể, ước tính hiện chỉ còn khoảng 2.000 người./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục