Đại hội lần I Hội Thánh Liên hữu Cơ đốc VN

Hơn 1.000 mục sư, quản nhiệm, tín hữu của Hội Thánh Liên hữu Cơ đốc Việt Nam đã dự Đại hội ần thứ I Hội Thánh Liên hữu Cơ đốc Việt Nam.
Hơn 1.000 mục sư, quản nhiệm, tín hữu Hội Thánh Liên hữu Cơ đốc Việt Nam từ 50tỉnh, thành phố trong cả nước đã tham dự Đại hội lần thứ I Hội ThánhLiên hữu Cơ đốc Việt Nam, khai mạc sáng 28/9, tại Thành phố Hồ Chí Minh với chủ đề “Hầu việc Chúacách vui mừng”.

Trong số đại biểu tham dự Đại hội có khoảng 50% số tín đồ là người dân tộc ítngười, chủ yếu ở các tỉnh vùng núi phía Bắc như Sơn La, Lai Châu, Điện Biên, HàGiang, Quảng Ninh, Cao Bằng.

Trong 2 ngày 28 và 29/9, Đại hội sẽ bầu Hội đồng trưởng nhiệm (ban lãnh đạo) củaHội Thánh, thông qua Hiến chương và Chương trình mục vụ 2009 - 2011. Đây là mộtsự kiện quan trọng của Hội Thánh, tiến tới được Nhà nước công nhận tư cách phápnhân (tổ chức tôn giáo).

“Hiến chương của Hội Thánh Liên hữu Cơ đốc Việt Nam, một tổ chức Tin Lành hình thành trong nước từ năm 1989,đã được được xây dựng trên cơ sởtuân thủ pháp luật với đường hướng Trung thành với chân lý Kinh Thánh - Đồnghành với dân tộc”, Mục sư Đinh Thiên Tứ, Giáo hội trưởng chia sẻ.

Ông cho rằng, Hội Thánh nói riêng và đạo Tin Lành nói chung ở Việt Nam đã vàđang có những “điều kiện sinh hoạt tốt lành”, coi đây là điều kiện thuận lợi đểcác tín hữu Hội Thánh đóng góp tích cực vào hoạt động kinh tế - xã hội, nhân đạotừ thiện ở các địa phương.

“Chính sách tôn giáo, tín ngưỡng của Chính phủ càng ngày càng cởi mở”, Mụcsư nhận xét và cảm ơn sự giúp đỡ nhiều mặt của chính quyền các cấp đối với HộiThánh Liên hữu Cơ đốc Việt Nam trong những năm qua.

Mục sư Per Olov Mikael Svensson, Thụy Điển, trong phát biểu chia sẻ niềm vui vớiđồng đạo Việt Nam đã gọi Đại hội là “một khởi đầu mới tốt đẹp” cho Hội Thánh.Ông đề cao sự cởi mở của Việt Nam đối với các tôn giáo và cho đây là yếu tố quantrọng để thúc đẩy mối quan hệ chặt chẽ giữa Việt Nam và Thụy Điển.

“Thực tế hoạt động tôn giáo tại Việt Nam mà tôi tận mắt chứng kiến cho thấynhững cáo buộc về vi phạm tự do tôn giáo ở đây là không có cơ sở”, Mục sư PerOlov Mikael Svensson nhận xét.

Phó Trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ Nguyễn Thanh Xuân mong muốn các tín hữu HộiThánh mang những giá trị tích cực của đạo Tin Lành vào đời sống xã hội, đóng gópthiết thực cho các địa phương nơi họ sinh sống; khẳng định trách nhiệm của Chínhphủ trong việc xây dựng một môi trường pháp lý ổn định và bình đẳng để các tôngiáo phát triển thuận lợi theo đúng đường hướng đã chọn, đồng hành và gắn bó vớidân tộc.

Hội Thánh Liên hữu Cơ đốc Việt Nam là tổ chức Tin Lành thứ 7 được Ban Tôn giáoChính phủ cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo và tiến hành đại hộitrong vòng 3 năm qua. Hiện ở Việt Nam có khoảng 30.000 tín hữu Liên hữu Cơ đốcViệt Nam đang sinh hoạt ổn định tại 50 tỉnh, thành phố./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục