Đại lễ thượng nguyên và cầu an đầu năm ở Đức

Đoàn Hoằng pháp Trung ương Giáo Hội Phật giáo Việt Nam đã tới Đức chủ trì đại lễ thượng nguyên và cầu an đầu năm mới.
Ngay từ những ngày đầu năm mới, Đoàn Hoằng phápTrung ương Giáo Hội Phật giáo Việt Nam do Thượng tọa Thích Giác Dũng, Ủy viênBan hoằng pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, dẫn đầu, trong chuyếnhoằng pháp tại châu Âu, đã tới Đức chủ trì đại lễ thượng nguyên và cầu an đầunăm mới cầu an lành, hạnh phúc cho bà con.

Điều này thể hiện sự quan tâm tới đời sống tâm linh của Phật tử và cộng đồng ngườiViệt Nam đang sống xa quê hương.

Tối 23/2 (tức ngày 14/1 âm lịch), tại Trung tâm Thương mại Đồng Xuân ở thủ đô Berlin(Đức), đông đảo Phật tử, những người yêu kính đạo Phật, đại diện nhiều Hội đoàntrong cộng đồng người Việt và bà con đang kinh doanh trong Trung tâm đã tới dựbuổi đại lễ.

Phát biểu khai mạc, bà Chu Thị Châu, Chủ tịch Hội Phật tử Việt Nam tạiĐức, đã cảm ơn các vị cao tăng không quản ngại khó nhọc đem đến ánh sáng Phậtpháp và tình cảm ấm áp, niềm hạnh phúc, an lành từ quê hương tới với bà con cộngđồng nhân dịp đầu Xuân mới.

Cũng nhân dịp này, bà Châu đã cảm ơn ban Lãnh đạoTrung tâm Đồng Xuân, các hội đoàn và bà con cộng đồng xa gần đã giúp đỡ và sátcánh bên Hội trong suốt những năm qua.

Trước khi chủ trì buổi lễ thượng nguyên cầu an theo đúng nghi lễ của Phậtgiáo, Thượng tọa Thích Giác Dũng đã có bài pháp thoại, trong đó giảng giải chobà con ý nghĩa lễ thượngnguyên cầu an đầu năm mới, những phong tục tập quánxưa, giải đáp cho bà con những quan tâm trong cuộc sống thường nhật... giúp cácPhật tử và bà con cộng đồng có cái nhìn đúng đắn hơn về những kiêng kị của ngườixưa, tránh tin theo những điều mê tín dị đoan, những kiêng kỵ không cần thiết.

Buổi lễ là dịp để Phật tử và bà con cộng đồng cùng lắng lòng, hướng đếnnhững điều thiện và cùng cầu chúc Năm mới mang lại nhiều niềm vui, an lành vàhạnh phúc trong cuộc sống.

Đối với Phật tử và bà con cộng đồng, đọng lại sau buổi lễ là những lờikhuyên của bậc cao tăng, nên sống với "chánh tín" thay vì "mê tín", cùng suyngẫm về việc làm và hành động của chính mình để tự quyết định cuộc sống hạnhphúc hay khổ đau, và chỉ gặt được "quả" tốt đẹp, hạnh phúc khi biết gieo "nhân"lành. Đối với các cháu thế hệ thứ hai tham gia tập luyện và biểu diễn các tiếtmục văn nghệ tại buổi lễ, chắc chắn sẽ hiểu hơn về một phong tục đẹp của dântộc, để qua đó thêm yêu quê cha, đất tổ./.

Thanh Hải/Berlin (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đại sứ Mai Phan Dũng phát biểu tại buổi tọa đàm. (Ảnh: Anh Hiển/TTXVN)

Tọa đàm tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Geneva

Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Geneva đã tổ chức Tọa đàm tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự tham dự của đông đảo cộng đồng người Việt đang sinh sống, học tập tại Geneva và các vùng lân cận.

Đoàn công tác của Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao và Câu lạc bộ Hoàng Sa - Trường Sa tại Ba Lan dâng hương tại khu tưởng niệm Gạc Ma. (Ảnh: TTXVN phát)

Tấm lòng của kiều bào với biển đảo Việt Nam

Câu lạc bộ Hoàng Sa - Trường Sa tại Ba Lan đã trao tặng Vườn rau xanh cho đảo Trường Sa, trị giá 250 triệu đồng, thể hiện tình đoàn kết và trách nhiệm hướng về biển đảo quê hương.