Đại sứ Nguyễn Quốc Dũng: Trao đổi hợp tác Việt Nam-Hoa Kỳ đạt kết quả mong muốn

Theo Đại sứ Nguyễn Quốc Dũng, cuộc gặp giữa Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên và Trưởng Đại diện Thương mại Hoa Kỳ đã diễn ra trong không khí rất thẳng thắn, hữu nghị và đạt kết quả mà hai bên đều mong muốn.

Toàn cảnh buổi làm việc giữa Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên và Trưởng Đại diện Thương mại Hoa Kỳ để trao đổi giải pháp thúc đẩy hợp tác song phương. (Nguồn: Trang thông tin Bộ trưởng và lãnh đạo Bộ Công Thương)
Toàn cảnh buổi làm việc giữa Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên và Trưởng Đại diện Thương mại Hoa Kỳ để trao đổi giải pháp thúc đẩy hợp tác song phương. (Nguồn: Trang thông tin Bộ trưởng và lãnh đạo Bộ Công Thương)

Ngày 13/3, tại trụ sở Cơ quan Đại diện Thương mại Hoa Kỳ (USTR), Washington D.C, Đặc phái viên của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đã có cuộc làm việc với Trưởng Đại diện Thương mại Hoa Kỳ Jamieson L. Greer để trao đổi về việc thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại song phương giữa Việt Nam và Hoa Kỳ.

Cùng tham dự cuộc gặp, Đại sứ Việt Nam tại Mỹ Nguyễn Quốc Dũng đánh giá Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đã thẳng thắn, chia sẻ các nhận định, đánh giá về quan hệ của hai nước và đã đưa ra những giải pháp rất cụ thể và rõ ràng để giải quyết các vấn đề còn tồn tại trong quan hệ hai bên, đưa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Hoa Kỳ đi vào chiều sâu hơn, hiệu quả hơn, thực chất hơn, bền vững hơn.

Bộ trưởng cũng đưa ra các giải pháp để làm cho quan hệ thương mại hai bên cân bằng hơn một cách hợp lý.

Ông Jamieson Greer đã đánh giá rất cao quan điểm rõ ràng, thẳng thắn của Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên. Ông cũng rất cảm ơn những chia sẻ và những giải pháp mà Bộ trưởng nêu và cho rằng đây là những giải pháp rất thiết thực để giúp đẩy mạnh quan hệ thương mại hai nước theo đúng hướng. Ông cũng cho rằng Việt Nam đã rất nỗ lực và rất quan tâm đến các vấn đề quan hệ hai nước.

Ông cảm ơn Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đã thấu hiểu những quan tâm của phía Hoa Kỳ. Và Việt Nam đã có những nỗ lực như vậy thì ông cũng khẳng định USTR sẽ nhanh chóng nghiên cứu các đề xuất của phía Việt Nam và sẽ cho phía Việt Nam biết các ý kiến trao đổi, biết về hướng triển khai như thế nào. Và hai bên cũng sẽ thỏa thuận là sẽ trao đổi ở cấp làm việc để tiếp tục triển khai các giải pháp mà phía Việt Nam đã nêu ra.

Theo Đại sứ Nguyễn Quốc Dũng, cuộc làm việc đã diễn ra trong không khí rất thẳng thắn, chân tình, hữu nghị và đạt kết quả mà hai bên đều mong muốn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đảng ủy Khu Công nghiệp Nhật Bản-Hải Phòng tổng kết năm 2025 có sự tham gia của các Tổng Giám đốc người Nhật của các nhà máy trong Khu công nghiệp. (Ảnh Tiến Vĩnh/TTXVN)

Nền tảng chính trị cho hội nhập và phát triển

Chính sự lãnh đạo của Đảng  giúp DN không chỉ hòa nhập mà còn phát triển bền vững, trở thành cầu nối lợi ích kinh tế và trách nhiệm xã hội, giữa văn hóa toàn cầu và bản sắc chính trị Việt Nam.

Lễ kết nạp Đảng cho đảng viên mới tại Đảng ủy Khu Công nghiệp Nhật Bản-Hải Phòng. (Ảnh Tiến Vĩnh/TTXVN)

Sức mạnh từ nội lực và truyền thống

Việc phát triển tổ chức Đảng trong khối FDI, DDI vừa góp phần nâng hiệu quả sản xuất, kinh doanh, gắn kết lợi ích doanh nghiệp với lợi ích quốc gia, mở hướng đi mới cho Hải Phòng trong kỷ nguyên mới.