Đại tướng Mark Milley: Mỹ muốn thu hẹp hiện diện quân sự ở châu Phi

Ông Milley cho biết: "Các nguồn lực có thể được cắt giảm và sau đó được điều chuyển, hoặc là để tăng cường sự sẵn sàng của lực lượng tại khu vực lục địa của Mỹ, hoặc là chuyển tới Thái Bình Dương."
Lực lượng binh sỹ Mỹ. (Nguồn: usaraf.army.mil)
Lực lượng binh sỹ Mỹ. (Nguồn: usaraf.army.mil)

Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, Đại tướng Mark Milley cho hay Washington muốn thu hẹp sự hiện diện quân sự của nước này ở châu Phi.

Tuyên bố của ông Milley được đưa ra trong bối cảnh Pháp tổ chức hội nghị với lãnh đạo 5 nước vùng Sahel (gọi tắt là G5 Sahel - gồm Mali, Burkina Faso, Niger, Mauritania và CH Chad) nhằm tìm cách đẩy mạnh cuộc chiến chống các phần tử thánh chiến trong khu vực.

Phát biểu khi tới Brussels (Bỉ) để thảo luận với các đối tác trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), ông Milley cho biết: "Các nguồn lực có thể được cắt giảm và sau đó được điều chuyển, hoặc là để tăng cường sự sẵn sàng của lực lượng tại khu vực lục địa của Mỹ, hoặc là được chuyển tới Thái Bình Dương."

Theo Tướng Milley, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper chưa đưa ra quyết định về sự thay đổi nào sẽ được thực hiện.

Ông Milley nói: "Chúng tôi đang trình những phương án để Bộ trưởng xem xét và chúng tôi đang trình bày những lựa chọn đó để phối hợp với các đồng minh và đối tác."

[Quân đội Mỹ không kích phần tử khủng bố al-Shabab tại Somalia]

Mỹ muốn cắt giảm quân số triển khai trên toàn châu Phi trong vài năm tới để tập trung nhiều hơn vào nỗ lực đáp trả những mối đe dọa từ bên ngoài.

Washington hiện có khoảng 7.000 lính đặc nhiệm triển khai trên cơ sở luân phiên ở châu Phi để tiến hành những chiến dịch chung với các lực lượng quốc gia trong đấu tranh chống các phần tử thánh chiến, đặc biệt là ở Somalia.

Ngoài ra, 2.000 lính Mỹ khác đang tiến hành các nhiệm vụ huấn luyện ở khoảng 40 quốc gia châu Phi và tham gia vào các hoạt động hợp tác, đặc biệt là với Chiến dịch Barkhane của Pháp ở Mali.

Trong khi đó, cùng ngày, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron bày tỏ “hy vọng thuyết phục được” người đồng cấp Donald Trump duy trì quân Mỹ ở châu Phi.

Phát biểu sau hội nghị với lãnh đạo G5 Sahel, ông Macron nói: “Nếu Mỹ quyết định rời khỏi châu Phi, đó sẽ là một tin rất xấu đối với chúng tôi. Tôi hy vọng thuyết phục được Tổng thống Trump rằng cuộc chiến chống chủ nghĩa khủng bố cũng đang được triển khai trong khu vực này.”

Theo ông Macron, Paris sẽ tăng cường thêm 220 binh sỹ tới Tây Phi sau khi nhất trí thiết lập một cơ cấu chỉ huy chung với các quốc gia trong khu vực nhằm đối phó với tình hình nổi loạn đang gia tăng. Pháp hiện có khoảng 4.500 quân đang hoạt động ở khu vực Tây Phi.

Cuộc họp kín chiều 13/1 tại thành phố Pau ở Tây Nam nước Pháp giữa nguyên thủ quốc gia nước chủ nhà và G5 Sahel là cơ hội làm rõ sự hiện diện của Pháp ở vùng Sahel và xác định lại khuôn khổ chiến dịch quân sự "Barkhane" chống khủng bố tại miền Tây châu Phi./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người tị nạn tại tỉnh Bắc Kivu, Cộng hòa Dân chủ Congo. (Ảnh: THX/TTXVN)

Bạo lực leo thang ở nhiều nước châu Phi

Bạo lực tăng cao tại nhiều khu vực châu Phi, gây di dời hàng nghìn người, gián đoạn hoạt động nhân đạo và đòi hỏi sự can thiệp khẩn cấp của cộng đồng quốc tế.

Ông Mamady Doumbouya (trái) tới dự một sự kiện ở Forecariah, Guinea ngày 11/11/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ông Mamady Doumbouya đắc cử Tổng thống Guinea

Kết quả sơ bộ cho thấy ông Mamady Doumbouya đã thắng cử Tổng thống Guinea ngay vòng đầu, trong cuộc bầu cử đánh dấu bước ngoặt của tiến trình chuyển tiếp chính trị tại quốc gia Tây Phi này.