Damascus yêu cầu Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ rút quân khỏi Syria

Trưởng phái đoàn đàm phán của Chính phủ Syria, Đại sứ Syria tại Liên hợp quốc Bashar Jaafari, cho biết Damascus đã yêu cầu Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ ngay lập tức rút quân đội khỏi nước này.
Damascus yêu cầu Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ rút quân khỏi Syria ảnh 1Toàn cảnh một vòng đàm phán Syria tại Astana, Kazakhstan. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Bước sang ngày họp thứ hai của vòng hòa đàm lần thứ 8 về Syria đang diễn ra ở thủ đô Astana (Kazakhstan), Trưởng phái đoàn đàm phán của Chính phủ Syria, Đại sứ Syria tại Liên hợp quốc Bashar Jaafari, cho biết Damascus đã yêu cầu Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ ngay lập tức rút quân đội khỏi nước này.

Phát biểu tại vòng hòa đàm, ông Jaafari cam kết Damascus sẽ làm tất cả những gì có thể để Đại hội đối thoại dân tộc Syria tại Sochi vào ngày 29-30/1 tới đây thành công.

Trong diễn biến liên quan, ngày 22/12, Đặc phái viên của Liên hợp quốc về vấn đề Syria Staffan de Mistura đã có mặt tại Astana để tham dự vòng đàm phán thứ 8 về Syria.

Vòng hòa đàm lần thứ 8 về Syria bắt đầu họp tại thủ đô Kazakhstan từ ngày 21/12 dưới sự bảo trợ của 3 nước Nga, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục