Đánh bại Australia, Thụy Điển giành hạng 3 World Cup Nữ 2023

Đội tuyển Nữ Thụy Điển đã giành được vị trí thứ ba chung cuộc tại World Cup Nữ 2023 sau khi có chiến thắng 2-0 trước chủ nhà Australia nhờ các bàn thắng của Fridolina Rolfo và Kosovare Asllani.
Đánh bại Australia, Thụy Điển giành hạng 3 World Cup Nữ 2023 ảnh 1Thụy Điển giành hạng 3 World Cup Nữ 2023. (Nguồn: FIFA)

Đội tuyển Nữ Thụy Điển đã khép lại hành trình tại World Cup Nữ 2023 bằng chiến thắng 2-0 trước chủ nhà Australia ở trận tranh hạng 3.

Fridolina Rolfo và Kosovare Asllani đã thay nhau lập công để mang chiến thắng về cho đại diện đến từ châu Âu.

Rolfo phá vỡ thể căn bằng với pha dứt điểm lạnh lùng đánh bại thủ thành Mackenzie Arnold từ chấm đá phạt 11m, mở tỷ số 1-0 cho Thụy Điển ở phút 30.

Đến phút 63, từ tình huống phản công nhanh, Stina Blackstenius xử lý bóng khéo léo rồi chuyền ngược về để Kosovare Asllani dứt điểm hiểm hóc ấn định chiến thắng 2-0 cho Thụy Điển.

Kết quả này giúp Đội tuyển Nữ Thụy Điển giành hạng ba chung cuộc tại World Cup Nữ 2023. Đây cũng là lần thứ tư trong lịch sử Thụy Điển giành vị trí này.

Trước đó, họ từng giành được vị trí á quân vào năm 2003 và ba lần về thứ ba ở các năm 1991, 2011 và 2019.

[World Cup Nữ 2023: Những con số thống kê ấn tượng về trận chung kết]

Trong khi đó, việc để thua hai trận đấu cuối cùng và chỉ giành được vị trí thứ tư chung cuộc là điều đáng tiếc đối với đội chủ nhà Australia.

Tuy nhiên, việc đi đến trận đấu tranh hạng ba cũng đã là thành tích ấn tượng nhất mà Australia đã làm được trong lịch sử của giải đấu này.

Ngày mai (20/8), Vòng Chung kết World Cup Nữ sẽ chính thức khép lại sau 1 tháng đua tranh quyết liệt bằng trận đấu giữa Đội tuyển Nữ Tây Ban Nha và Đội tuyển Nữ Anh.

Đây là lần đầu tiên cả hai đội bóng này góp mặt ở chung kết World Cup Nữ. Lịch sử sẽ gọi tên Tây Ban Nha hay Anh? Điều đó sẽ chỉ được quyết định sau tiếng còi kết thúc trận đấu của trọng tài Tori Penso trên Sân Vận động Australia./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục