Một quan chức Bộ Nội vụ Iraq giấu tên cho biết đã xảy ra khoảng 11 vụ tấncông có phối hợp ở Baghdad.
Các vụ đánh bom này được coi là bạo lực đẫm máu nhất kể từ ngày 15/8, khi đó 74người đã thiệt mạng và hơn 200 người khác bị thương trong hàng loạt vụ tấn côngở 17 thành phố trên toàn lãnh thổ Iraq. [Tổng thống Iraq chỉ trích việc bắt phó tổng thống]
Bạo lực xảy ra trong bối cảnh các chính trị gia Iraq đang bất đồng về việc ralệnh bắt giữ Phó Tổng thống Hashemi, trong khi Thủ tướng Nuri al-Maliki đề nghịgiới chức người Kurd giao nộp nhà lãnh đạo dòng Sunni này, người hiện ẩn náu tạikhu tự trị của họ. Ông Hashemi bác bỏ các cáo buộc trên./.