Đạo diễn Trương Nghệ Mưu tiết lộ về lễ khai mạc Olympic Bắc Kinh

Khoảng 3.000 tình nguyện viên sẽ tham gia màn trình diễn gồm 3 phần cho đêm khai mạc Olympic mùa Đông vào ngày 4/2 tới tại Sân vận động quốc gia "Tổ chim."
Đạo diễn Trương Nghệ Mưu tiết lộ về lễ khai mạc Olympic Bắc Kinh ảnh 1(Nguồn: Reuter)

Truyền thông Trung Quốc đại lục đưa tin màn trình diễn lớn trong lễ khai mạc Thế vận hội mùa Đông Bắc Kinh (Olympic 2022) do đạo diễn nổi tiếng Trương Nghệ Mưu chỉ đạo sẽ giúp nâng cao tinh thần toàn thế giới trong bối cảnh đại dịch COVID-19 đang tiếp tục hoành hành.

Khoảng 3.000 tình nguyện viên sẽ tham gia màn trình diễn gồm 3 phần cho đêm khai mạc Olympic mùa Đông vào ngày 4/2 tới tại Sân vận động quốc gia "Tổ chim," nơi từng diễn ra lễ khai mạc Thế vận hội mùa Hè 2008.

Đài truyền hình quốc gia dẫn lời đạo diễn Trương Nghệ Mưu cho biết lễ khai mạc sẽ thật “lãng mạn và thanh tao” nhờ sự hỗ trợ của công nghệ, nhấn mạnh đến vẻ đẹp tự nhiên, nhân loại và thể thao, trong khi khơi dậy niềm tin giữa một thế giới đang bị dịch bệnh hoành hành.

[Olympic mùa Đông Bắc Kinh: Màn thắp đuốc sẽ "ấn tượng chưa có tiền lệ"]

Đạo diễn Trương Nghệ Mưu cho biết: “Sau đại dịch, thế giới cần một tầm nhìn mới và mạnh mẽ rằng mọi người cùng nhau đối mặt khó khăn và hướng về tương lai tươi sáng.”

Đạo diễn Trương Nghệ Mưu cũng từng chỉ đạo nghệ thuật lễ khai mạc Olympic Bắc Kinh 2008 với sự tham gia của 15.000 người từng khiến cả thế giới thán phục.

Theo người đứng đầu bộ phận truyền thông của Ủy ban tổ chức Olympic 2022, ba chủ đề của lễ khai mạc sẽ là: niềm khao khát và sự sẵn sàng của Trung Quốc vì một thế giới hòa bình, khẩu hiệu “nhanh hơn, cao hơn, mạnh hơn và đoàn kết” của Olympic và khẩu hiệu của Olympic Bắc Kinh là “cùng nhau vì một tương lai chung.”

Theo dự kiến, màn trình diễn sẽ kéo dài 100 phút.

Triển lãm trưng bày ngọn lửa Olympic sẽ được tổ chức tại Bắc Kinh, Cát Lâm và nhiều thành phố khác cho đến đầu tháng Hai, tiếp đó là lễ rước đuốc chính thức trong ba ngày từ 2-4/2 với sự tham gia của 1.200 người.

Tuyến đường rước đuốc sẽ đi qua 3 địa điểm chính tổ chức Olympic mùa Đông 2022 là Bắc Kinh, Diên Khánh và Trương Gia Khẩu, với lộ trình đi qua những địa điểm văn hóa và lịch sử của Trung Quốc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Lễ khai chỉ tại Lễ hội chùa Keo mùa Xuân năm Bính Ngọ 2026. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Khai hội chùa Keo mùa Xuân Bính Ngọ 2026

Lễ hội chùa Keo mùa Xuân mang ý nghĩa cầu quốc thái dân an, cầu cho một năm mới bình an, may mắn, thu hút đông đảo du khách về tham quan, chiêm bái và trải nghiệm các giá trị văn hóa, tín ngưỡng,

Quang cảnh chùa Keo ngày hội khai Xuân (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Du Xuân trẩy hội chùa Keo

Lễ hội mùa Xuân tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt chùa Keo hàng năm thu hút đông đảo du khách tới du Xuân, lễ Phật, cầu xin tài lộc, chiêm ngưỡng công trình kiến trúc độc đáo gần 400 năm.

Người dân đi lễ Đền Quán Thánh (trấn Bắc) ngày mùng 2 Tết Bính Ngọ. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Đi lễ Thăng Long tứ trấn đầu Xuân Bính Ngọ

Theo truyền thống dân gian, thứ tự đi lễ Thăng Long tứ trấn là đi thuận hướng trời đất theo trình tự: Đông-Tây-Nam-Bắc, tương ứng theo trình tự: đền Bạch Mã-đền Voi Phục-đền Kim Liên-đền Quán Thánh.

Mua gì cầu may trong những ngày đầu Năm Mới?

Mua gì cầu may trong những ngày đầu Năm Mới?

Mua đồ đầu Năm Mới để cầu may (lấy vía) là nét văn hóa tâm linh của người Việt, với các vật phẩm phổ biến bao gồm vàng, muối, lửa, cây xanh, và các món đồ phong thủy.

Mỗi câu chữ vừa là ước nguyện, vừa là lời nhắc nhở để mọi người hướng tới những giá trị tốt đẹp hơn trong cuộc sống. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Nét đẹp văn hóa xin chữ đầu năm của người Việt

Tục xin chữ đầu năm là một nét đẹp văn hóa truyền thống của người Việt Nam vào những ngày Tết đến, Xuân về, thể hiện sự tôn trọng tri thức, truyền thống hiếu học và những ước mong tốt đẹp cho năm mới.