Dấu ấn quan hệ hữu nghị và hợp tác Việt-Lào tại Australia

Đại sứ quán Việt Nam và Lào tại Australia tổ chức giao lưu hữu nghị kỷ niệm ngày lập quan hệ ngoại giao (5/9) và ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác (18/7).
Dấu ấn quan hệ hữu nghị và hợp tác Việt-Lào tại Australia ảnh 1Một tiết mục văn nghệ tại giao lưu Việt-Lào. (Nguồn: Đại sứ quán Việt Nam tại Australia)

Đại sứ quán Việt Nam và Đại sứ quán Lào tại Canberra, Australia vừa tổ chức giao lưu hữu nghị kỷ niệm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (5/9/1962) và ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác (18/7/1977) giữa hai nước.

Phát biểu tại buổi giao lưu, Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Việt Nam Lương Thanh Nghị và Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Lào Phomma Khammanichanh nhấn mạnh quan hệ hữu nghị đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt-Lào là tài sản vô giá được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Kaysone Phomvihan cùng các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công xây dựng và vun đắp.

Hai Đại sứ đã điểm lại những thành tựu nổi bật trong các lĩnh vực hợp tác song phương từ chính trị, đối ngoại, quốc phòng, an ninh đến kinh tế, văn hóa, xã hội, giáo dục- đào tạo cũng như hợp tác đa phương tại các diễn đàn khu vực và quốc tế; nhất trí cho rằng hai nước vẫn còn nhiều tiềm năng và cơ hội hợp tác, cần tăng cường và đẩy mạnh khai thác hơn nữa trong thời gian tới nhằm đưa quan hệ hai nước ngày càng phát triển cả bề rộng lẫn chiều sâu.

Đại sứ Lào Phomma Khammanichanh nhắc lại sự hỗ trợ và ủng hộ quý báu của Việt Nam đối với sự nghiệp cách mạng của Lào trước đây và công cuộc xây dựng đất nước hiện nay; đặc biệt đánh giá cao đầu tư của Việt Nam tại Lào với hơn 420 dự án và tổng vốn đầu tư gần 3,6 tỷ USD, đưa Việt Nam trở thành một trong những nước đầu tư hàng đầu trong tổng số 52 đối tác đầu tư của Lào.

Đại sứ Lương Thanh Nghị nhấn mạnh mối quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác chặt chẽ, chân thành giữa hai Đảng, Chính phủ và nhân dân hai nước là nhân tố quan trọng đối với sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội của mỗi nước, cũng như góp phần duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực.

Hai Đại sứ bày tỏ vui mừng trước việc cán bộ và nhân viên hai Đại sứ quán duy trì quan hệ và hợp tác chặt chẽ thông qua nhiều hoạt động giao lưu đa dạng và thiết thực, qua đó thắt chặt hơn nữa sự hiểu biết và tin cậy lẫn nhau.

Hai Đại sứ đề nghị trong thời gian tới cán bộ ngoại giao hai Đại sứ quán cần tăng cường các hình thức trao đổi thông tin, kinh nghiệm trong lĩnh vực đối ngoại, hỗ trợ nhau hoàn thành tốt các nhiệm vụ được Đảng, Chính phủ và nhân dân mỗi nước giao phó.

Cùng tại buổi giao lưu, cán bộ và nhân viên của hai Đại sứ quán cùng biểu diễn các tiết mục văn nghệ đặc sắc và chia sẻ các món ăn truyền thống của hai nước./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Du khách check-in trong đêm lung linh sắc màu của "Hóa Châu ngày Tết năm 2026." (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Phố cổ Bao Vinh "thức giấc" trong sắc Tết

Khi Tết cổ truyền Bính Ngọ đến, không gian phố cổ Bao Vinh, phường Hóa Châu, thành phố Huế khoác lên diện mạo mới, rộn ràng và ấm áp, hòa quyện nét Tết xưa với nhịp sống hiện đại, thu hút đông đảo người dân và du khách trải nghiệm.

Lễ khai chỉ tại Lễ hội chùa Keo mùa Xuân năm Bính Ngọ 2026. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Khai hội chùa Keo mùa Xuân Bính Ngọ 2026

Lễ hội chùa Keo mùa Xuân mang ý nghĩa cầu quốc thái dân an, cầu cho một năm mới bình an, may mắn, thu hút đông đảo du khách về tham quan, chiêm bái và trải nghiệm các giá trị văn hóa, tín ngưỡng,

Quang cảnh chùa Keo ngày hội khai Xuân (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Du Xuân trẩy hội chùa Keo

Lễ hội mùa Xuân tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt chùa Keo hàng năm thu hút đông đảo du khách tới du Xuân, lễ Phật, cầu xin tài lộc, chiêm ngưỡng công trình kiến trúc độc đáo gần 400 năm.

Người dân đi lễ Đền Quán Thánh (trấn Bắc) ngày mùng 2 Tết Bính Ngọ. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Đi lễ Thăng Long tứ trấn đầu Xuân Bính Ngọ

Theo truyền thống dân gian, thứ tự đi lễ Thăng Long tứ trấn là đi thuận hướng trời đất theo trình tự: Đông-Tây-Nam-Bắc, tương ứng theo trình tự: đền Bạch Mã-đền Voi Phục-đền Kim Liên-đền Quán Thánh.