Đầu bếp Christine Hà làm giám khảo Master Chef trên thuyền

Sau thành công của những chuyến hải trình với chương trình Top Chef của kênh Bravo, MasterChef cũng đã được lên kế hoạch cho một chuyến đi tới Caribbean.
Đầu bếp Christine Hà làm giám khảo Master Chef trên thuyền ảnh 1Đầu bếp Christine Hà cũng sẽ tham gia hành trình. (Nguồn: AP)

Cuộc thi ẩm thực nổi tiếng "MasterChef" của kênh truyền hình Fox TV đã trở thành chương trình thi nấu ăn mới nhất được đưa vào một chuyến đi biển trên du thuyền, cho phép những người hâm mộ có thể gặp gỡ những thí sinh và đầu bếp yêu thích của mình.

Sau thành công của những chuyến hải trình với chương trình Top Chef của kênh Bravo, MasterChef cũng đã được lên kế hoạch cho một chuyến đi tới Caribbean vào tháng 11 sắp tới. Trong chuyến đi này sẽ có các hoạt động như thi nấu ắn, tiệc cocktail, gặp gỡ và tiếp đón, cũng như tìm hiểu về ẩm thực.

Các đầu bếp sẽ tham gia chương trình này gồm có Christine Hà, Graham Elliot, Luca Manfe, Becky Reams và Bri Kozior. Các vị khách sẽ được tham gia một cuộc thi nấu món Mac&Cheese (mì nui nướng với pho mát) do Christine Hà làm giám khảo, học cách làm mì ống tại nhà với Luca Manfe và thử thách khẩu vị với đầu bếp được nhận sao vàng Michelin và cũng là giám khảo cuộc thi MasterChef, Graham Elliot.

 

Tâm điểm của chuyến đi sẽ là một cuộc thi giữa các đầu bếp để giành danh hiệu Vua đầu bếp của chuyến đi (MasterChef Cruise Champion).

 

Chuyến hải trình MasterChef sẽ nhổ neo từ Fort Lauderdale, Florida với các điểm dừng ở đảo Grand Turk thuộc quần đảo Turks và Caicos, thành phố San Juan của Puerto Rico, đảo St. Thomas thuộc quần đảo Virgin ở Mỹ và đảo Bán Nguyệt ở Bahamas. Chi phí cho chuyến đi 7 ngày đêm này vào khoảng từ 1.442 USD/người./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục