Các loại dầu thô này được sản xuất tại Indonesia, Angola và Việt Nam, có hàmlượng lưu huỳnh thấp và hiện được thế giới rất ưa chuộng.
Theo báo trên, lượng cung dầu mỏ thiếu hụt, liên quan đến các vấn đề bất ổntại Iran, Nam Sudan, Syria, Yemen và Biển Bắc, cũng như nhu cầu tiêu dùng tăngcao là những nguyên nhân chính đẩy giá dầu tăng cao, lên tới 126 USD/thùng.
Một lý do khác khiến các loại dầu ngọt và nặng trung bình nói trên được ưachuộng là do nhu cầu cao từ thị trường Nhật Bản. Các nhà máy điện của Nhật Bảnhiện nay đang phải mua loại dầu này để đốt trực tiếp, không cần qua lọc dầu, đểsản xuất điện bù vào lượng thiếu hụt 90% sản lượng điện do 52 trên tổng số 54nhà máy điện nguyên tử ở Nhật Bản vẫn chưa hoạt động.
Theo thống kê của Liên đoàn các công ty điện Nhật Bản, tháng trước, các nhàmáy của nước này nhập khẩu tới 730.000 thùng dầu/ngày, tăng khoảng 350% so vớicùng kỳ năm trước.
Nhật Bản không phải là nước duy nhất có nhu cầu tiêu thụ dầu tăng. Trung Quốccũng đang đẩy mạnh nhập khẩu dầu để tăng công suất lọc dầu. Tháng Hai vừa qua,Trung Quốc nhập khẩu 5,95 triệu thùng/ngày, tăng 18,5% so với cùng kỳ năm ngoáivà là tháng có mức nhập khẩu dầu cao kỷ lục.
Ngoài ra, việc tiêu thụ dầu trên thế giới cũng bị đẩy cao một cách giả tạo domột số nước tích trữ nguồn cung như một cách phòng ngừa bất ổn liên quan đếntình hình Trung Đông./.