Đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Mỹ Latinh tăng mạnh

Trong 6 tháng đầu năm nay, khu vực Mỹ Latinh thu hút 94 tỷ USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), tăng 8% so với cùng kỳ.
Báo cáo ngày 23/10 của Ủy ban Kinh tế Mỹ Latinh và Caribe (CEPAL) thuộc Liên hợpquốc cho biết trong 6 tháng đầu năm nay, khu vực Mỹ Latinh thu hút 94 tỷ USD vốnđầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), tăng 8% so với cùng kỳ năm trước chủ yếu nhờtình hình ổn định, sự năng động của đa số các nền kinh tế khu vực và giá nguyênliệu tăng.

Theo tài liệu của CEPAL, Brazil tiếp tục dẫn đầu khu vực trong việc thu hútdòng vốn FDI với 43 tỷ USD, tiếp theo là Chile (12 tỷ USD), Colombia (10 tỷ USD)trong khi Mexico, nền kinh tế lớn thứ hai khu vực, lại giảm 19%, xuống còn 9,6tỷ USD.

Tuy nhiên, giới chuyên gia nhận định nguồn vốn FDI vào Mexico có nhiều triểnvọng hồi phục trong 6 tháng cuối năm nay và có thể đạt hơn 20 tỷ USD cho cả năm,chủ yếu nhờ tập đoàn bia Ambev của Bỉ mua lại tập đoàn bia Modelo hiện nay.

CEPAL cho rằng đây là tín hiệu tốt cho các nền kinh tế khu vực Mỹ Latinh.Những số liệu trên khẳng định xu hướng quốc tế hóa doanh nghiệp tiếp tục tậptrung ở một số nước và một số lĩnh vực cụ thể.

Quá trình tăng FDI này trùng hợp với luồng vốn đầu tư của các doanh nghiệp MỹLatinh ra ngoài khu vực tăng trên 129% trong cùng kỳ./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Gạo được bày bán tại một cửa hàng ở Narathiwat (Thái Lan). (Ảnh: AFP/TTXVN)

Nhu cầu thị trường yếu, gạo châu Á chững giá

Trong tuần này, loại gạo đồ 5% tấm của Ấn Độ được báo giá ở mức 380-385 USD/tấn, giảm so với mức 382-387 USD/tấn của tuần trước, trong khi giá gạo tại Thái Lan và Việt Nam vẫn ổn định.