Đẩy mạnh giao lưu giữa các tổ chức phụ nữ, thanh niên Việt Nam-Anh

Mạng lưới Việt-Anh trong năm 2018 sẽ đẩy mạnh hơn nữa hoạt động giao lưu, trao đổi giữa các tổ chức phụ nữ và thanh niên hai nước.
Đẩy mạnh giao lưu giữa các tổ chức phụ nữ, thanh niên Việt Nam-Anh ảnh 1Từ trái qua phải: Phó Chủ tịch Mạng lưới Việt-Anh Warwick Morris, Đại sứ Nguyễn Văn Thảo, Chủ tịch Mạng lưới Việt-Anh Ben Chapman, Phó Chủ tịch Mạng lưới Việt-Anh Paul Smith. (Ảnh: Diễm Quỳnh/Vietnam+)

Ngày 5/9, Mạng lưới Việt-Anh đã tổ chức đại hội thường niên lần thứ 3 tại thủ đô London của nước Anh.

Tại đại hội, các hội viên tham dự đã nhất trí thông qua ban chấp hành mới gồm 21 thành viên, theo đó ông Ben Chapman vẫn tiếp tục giữ cương vị Chủ tịch.

Phóng viên TTXVN tại London cho biết tại buổi họp, ông Chapman đã điểm lại những hoạt động chính mà Mạng lưới Việt-Anh đã tham gia trong năm qua trên mọi lĩnh vực chính trị, thương mại, văn hóa, giáo dục, từ thiện... góp phần thúc đẩy mạnh mẽ hoạt động hợp tác, hữu nghị giữa hai nước Việt-Anh.

Trao đổi với phóng viên TTXVN sau khi tái đắc cử, ông Chapman khẳng định ngoài việc duy trì một số hoạt động hiện nay, Mạng lưới Việt-Anh trong năm 2018 sẽ đẩy mạnh hơn nữa hoạt động giao lưu, trao đổi giữa các tổ chức phụ nữ và thanh niên hai nước.

Đại sứ Việt Nam tại Vương quốc Anh và Bắc Ireland, ông Nguyễn Văn Thảo cũng đánh giá cao những đóng góp của Mạng lưới Việt-Anh trong việc giúp công chúng Anh hiểu rõ hơn về Việt Nam, giúp kết nối các tổ chức cũng như cá nhân Anh với phía đối tác ở Việt Nam.

Trong ba năm qua, tổng giá trị thương mại giữa Anh và Việt Nam đã tăng 30%, đạt 5,6 tỷ USD. Số lượng du học sinh Việt Nam đến Anh cũng tăng mạnh, đến nay có khoảng 12.000 người, với xu hướng tiếp tục tăng trong những năm tới.

Du khách Anh đến Việt Nam cũng đã tăng 25%, từ mức 200.000 lượt năm 2014 lên 250.000 lượt năm 2016 và ước tính lên tới 300.000 người trong năm 2017.

Đại sứ Nguyễn Văn Thảo khẳng định những thành tựu phát triển mạnh mẽ trong quan hệ giữa hai nước trong ba năm qua có sự đóng góp quan trọng của Mạng lưới Việt-Anh.

Hội viên của Mạng lưới Việt-Anh gồm doanh nhân, chính khách, học giả và các cá nhân có liên hệ hoặc quan tâm tới quan hệ hai nước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục