Đẩy mạnh khai thác có hiệu quả các điểm sinh hoạt văn hóa cộng đồng

Đông Anh đang phải đứng trước sức ép đô thị hóa cao, do vậy cần quan tâm hơn nữa đến việc thực hiện các thiết chế văn hóa, quy tắc ứng xử ở địa phương...
Đẩy mạnh khai thác có hiệu quả các điểm sinh hoạt văn hóa cộng đồng ảnh 1Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thị trấn Đông Anh mở rộng. (Ảnh: Nguyễn Thắng/TTXVN)

Ngày 21/4, dự và phát biểu tại hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thị trấn Đông Anh (huyện Đông Anh, Hà Nội) mở rộng, đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội đã ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Đảng bộ, nhân dân thị trấn Đông Anh đạt được trong thời gian vừa qua.

Đồng chí Bí thư Thành ủy Hà Nội khẳng định: Đông Anh đã có nếp văn hóa rất tốt, cái gắn kết, duy trì cộng đồng nhân văn chính là văn hóa, bởi văn hóa là chất kết dính cộng đồng, hun đúc tình yêu quê hương, đất nước. Tuy nhiên, Đông Anh đang phải đứng trước sức ép đô thị hóa cao, do vậy cần quan tâm hơn nữa đến việc thực hiện các thiết chế văn hóa, quy tắc ứng xử ở địa phương, trên hết là đẩy mạnh nâng cao khai thác có hiệu quả các điểm sinh hoạt văn hóa cộng đồng.

Trình bày báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị tháng 4/2018 và dự thảo Nghị quyết “Đẩy mạnh khai thác, sử dụng hiệu quả các nhà văn hóa, điểm sinh hoạt văn hóa, thể thao trên địa bàn thị trấn Đông Anh giai đoạn 2018 - 2020,” Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy thị trấn Đông Anh Vũ Ngọc Anh cho biết, toàn thị trấn hiện có 29 nhà văn hóa, điểm sinh hoạt văn hóa-thể thao, nhưng chỉ có khoảng 20 địa điểm đạt tiêu chuẩn nhà văn hóa.

Từ năm 2010 đến năm 2017, thị trấn có 16 nhà văn hóa, điểm sinh hoạt văn hóa đã được đầu tư xây dựng mới và nâng cấp. Tuy nhiên, 13 điểm sinh hoạt văn hóa đang bị xuống cấp; 3 tổ dân phố chưa bố trí được quỹ đất để xây dựng điểm sinh hoạt văn hóa; 7 điểm sinh hoạt có từ 2 đến 3 tổ dân phố sử dụng chung.

Theo dự thảo Nghị quyết trên, thị trấn Đông Anh đặt mục tiêu 100% số tổ dân phố đã có nhà văn hóa, điểm sinh hoạt văn hóa-thể thao có Ban chủ nhiệm, có quy chế hoạt động để vận hành, khai thác có hiệu quả. Đến năm 2020, 100% số nhà văn hóa, điểm sinh hoạt văn hóa-thể thao xuống cấp được cải tạo.

Đẩy mạnh khai thác có hiệu quả các điểm sinh hoạt văn hóa cộng đồng ảnh 2Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải thăm Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính của UBND thị trấn Đông Anh. (Ảnh: Nguyễn Thắng/TTXVN)

Thị trấn sẽ thí điểm xây dựng mô hình điểm sinh hoạt văn hóa-thể thao có máy tính kết nối Internet, tủ sách, báo chí, dụng cụ thể dục thể thao, thành lập tổ hỗ trợ tư pháp... từ đó nhân rộng ra. 100% số tổ dân phố đăng ký thực hiện tốt Quy tắc ứng xử tại nơi công cộng.

Bí thư Huyện ủy Đông Anh Nguyễn Văn Quang khẳng định, huyện đã có kế hoạch trong đó chuẩn bị cung cấp nguồn kinh phí khá lớn để hoàn thiện hệ thống thiết chế văn hóa ở tổ dân phố, thôn, làng. Mục tiêu là hết năm 2018 hoặc chậm nhất là nửa đầu năm 2019, 100% số nhà văn hóa, điểm sinh hoạt trên địa bàn đạt chuẩn theo quy định của Bộ văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Tuy nhiên, đồng chí Nguyễn Văn Quang nhấn mạnh, việc khai thác sử dụng các thiết chế văn hóa này có hiệu quả ra sao phụ thuộc chủ yếu vào cấp ủy, chính quyền địa phương, nhất là các cụ, các bác ở tổ dân phố.

Đánh giá cao việc huyện Đông Anh đã quy hoạch tốt thiết chế văn hóa, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải lưu ý, huyện cần làm tốt hơn nữa việc xây dựng, khai thác và sử dụng hiệu quả hệ thống văn hóa cơ sở.

Đặc biệt, Đông Anh cần quan tâm hơn đến việc phát triển hạ tầng, nhà văn hóa, vệ sinh môi trường, lắng nghe, tiếp xúc nhiều hơn với người dân, dự báo sớm và giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh, những việc dân cần, qua đó góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Đẩy mạnh khai thác có hiệu quả các điểm sinh hoạt văn hóa cộng đồng ảnh 3Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải thăm, tặng quà gia đình ông Nguyễn Văn Bảy, sinh năm 1946, bệnh binh, cựu tù chính trị tại nhà tù Phú Quốc. (Ảnh: Nguyễn Thắng/TTXVN)

Trước đó, đồng chí Hoàng Trung Hải và đoàn đã đến thăm Nhà văn hóa Tổ dân phố 12, một điểm sinh hoạt cộng đồng của địa phương. Tại đây, đồng chí Bí thư Thành ủy Hà Nội đã dự buổi sinh hoạt và tặng quà Chi hội Cựu chiến binh 12.

Phát biểu tại đây, Bí thư Thành ủy Hà Nội bày tỏ sự tri ân đối với những đóng góp của đội ngũ cựu chiến binh nói chung và Chi hội Cựu chiến binh 12 nói riêng đã không quản ngại hy sinh, đóng góp cho sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, hòa bình và thống nhất Tổ quốc. Các đồng chí còn là những hạt nhân chính trị ở địa phương, tạo mối liên hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân.

Đồng chí Bí thư Thành ủy Hà Nội tin tưởng, các cựu chiến binh tiếp tục phát huy truyền thống đáng tự hào, đóng góp nhiều hơn nữa cho sự phát triển của địa phương, nhất là giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, bảo đảm môi trường sống bình yên của nhân dân.

Tiếp đó, đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà gia đình ông Nguyễn Văn Bảy, sinh năm 1946, bệnh binh, cựu tù chính trị tại nhà tù Phú Quốc. Đoàn công tác cũng đã đến thăm Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính của Ủy ban Nhân dân thị trấn Đông Anh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục