Đẩy mạnh thương mại song phương Việt Nam-Israel

Hội thảo "Giao thương trực tuyến Việt Nam-Israel" nhằm thúc đẩy hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước và nâng kim ngạch song phương.
Ngày 5/11, tại Hà Nội, Vụ Thị trường Châu Phi, Tây Á, Nam Á (Bộ Công Thương)phối hợp với Phòng Thương mại Israel tổ chức Hội thảo "Giao thương trực tuyếnViệt Nam - Israel" tại hai đầu cầu Hà Nội và Aviv.

Hơn 40doanh nghiệp hai nước trong các lĩnh vực, ngành nghề như dệt may, nông sản, thựcphẩm, logistic, da giày, thủy hải sản, máy móc, thiết bị, hoá chất, bao bì, ytế...đã tham gia hội thảo.

Ông Lý Quốc Hùng, Vụ trưởng Vụ Thị trường Châu Phi, Tây Á, Nam Á cho biếtđây là hội thảo giao thương trực tuyến đầu tiên giữa hai nước nhằm tạo điều kiệngiúp các doanh nghiệp gần với nhau hơn, tạo cơ hội cho các doanh nghiệp hai bêngiới thiệu và tìm hiểu thêm về nhu cầu thị trường của nhau. Qua đó, mở rộng vàthúc đẩy quan hệ hợp tác hơn nữa cộng đồng doanh nghiệp hai nước, góp phần nângcao kim ngạch trao đổi thương mại song phương.

Cũng tại đây, đại diện hai các cơquan hai bên đã bày tỏ sự quan tâm đến các doanh nghiệp và đều mong muốn tạođiều kiện hỗ trợ và thúc đẩy trao đổi thương mại song phương qua mô hình hộithảo trực tuyến như lần này.

Doanh nghiệp hai nước cũng đã có cơ hội tiếp xúc,tìm hiểu thêm về doanh nghiệp đối tác. Đặc biệt, các doanh nghiệp Việt Nam đãhiểu thêm về các quy định nhập khẩu vào thị trường Israel qua phần hỏi đáp củadoanh nghiệp với chuyên gia tại Hội thảo.

Theo thống kê, trong mấy năm trở lại đây, trao đổi thương mại hai chiềugiữa Việt Nam-Israel tăng trưởng nhanh chóng. Năm 2011, kim ngạch buôn bán haichiều đạt 375,4 triệu USD, trong đó Việt Nam xuất khẩu đạt 171,8 triệu USD vànhập khẩu đạt 203,6 triệu USD.

Sang năm 2012, tính đến hết tháng 9, kim ngạchxuất nhập khẩu của Việt Nam sang thị trường này đạt 320,8 triệu USD, tăng 51% sovới cùng kỳ năm 2011; trong đó Việt Nam xuất khẩu sang thị trường này đat 217,7triệu USD (tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái) và nhập khẩu từ Israel đạt103,1 triệu USD.

Các mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam sang Israel gồmthủy sản, hạt điều, cà phê, giày dép, hàng dệt may, gạo, hạt tiêu...

Ngược lại,Việt Nam nhập khẩu chủ yếu từ Israel các mặt hàng như phân bón các loại và thuốctrừ sâu, máy móc thiết bị công nghệ cao, hoá chất và dược phẩm...

Ông Hùng cho rằng ngoài việc trao đổi thương mại, Israel và Việt Nam cóthể hợp tác trong lĩnh vực công nghiệp bảo quản thực phẩm, công nghệ nôngnghiệp, viễn thông, điện tử y tế, xử lý nước thải và chất thải rắn, công nghiệpchế tác kim cương.

Vì vậy, với những thế mạnh sẵn có của hai nước, Việt Nam vàIsrael sẽ tiếp tục thắt chặt và đẩy mạnh quan hệ hợp tác toàn diện cũng như sâurộng hơn trong thời gian tới, nhất là thông qua mô hình hội thảo trực tuyến đạthiệu quả cao về thời gian và kinh tế.

Ông Hùng hy vọng sau buổi hộithảo hôm nay, các doanh nghiệp sẽ tiếp tục giữ liên lạc và cụ thể hoá những nhucầu hợp tác thành những hợp đồng mua bán thiết thực.

Thời gian tới, việc tổ chứchội thảo giao thương trực tuyến giữa các doanh nghiệp hai bên với chủ đề tươngtự sẽ diễn ra thường xuyên hơn, tạo điều kiện đẩy mạnh hoạt động trao đổi thươngmại song phương phát triển hơn nữa./.

Uyên Hương (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

 Chỉ số giá tiêu dùng tháng 11 năm 2025 tăng 0,45%

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 11 năm 2025 tăng 0,45%

Theo Cục Thống kê, Bộ Tài chính, chỉ số giá tiêu dùng tháng 11/2025 tăng 0,45% so với tháng trước; trong số đó, có 9 nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá tăng và 2 nhóm hàng hóa có chỉ số giá giảm.

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Giá càphê, dầu thô đồng loạt tăng mạnh

Tâm điểm của thị trường đổ dồn về hai mặt hàng càphê và dầu thô khi giá những mặt hàng này đồng loạt tăng mạnh. Đóng cửa, chỉ số MXV-Index tăng gần 0,2% lên mức 2.382 điểm.

Giá xăng E5 RON 92 ở mức 19.800 đồng một lít

Giá xăng E5 RON 92 ở mức 19.800 đồng một lít

Giá bán lẻ đối với xăng E5 RON 92 không cao hơn là 19.822 đồng/lít, (tăng 534 đồng/lít), thấp hơn xăng RON95-III là 638 đồng/lít; giá xăng RON 95-III là 20.460 đồng/lít (tăng 451 đồng/lít).